Triệt phá 'lò' sản xuất ma túy quy mô lớn của Việt kiều Pháp

Băng nhóm do Việt kiều Pháp cầm đầu thuê căn hộ chung cư tại quận 8 để nghiên cứu công thức và sản xuất hàng ngàn viên ma túy tổng hợp từ bột đá, trung bình khoảng 20.000 viên/đêm .

Tối 16/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất trái phép ma túy quy mô lớn tại TPHCM. Đối tượng cầm đầu được xác định là Didonna Quốc Anh Phillip (SN 1992, quốc tịch Pháp), báo Sài Gòn giải phóng đưa tin.

85.000 viên ma túy bị thu giữ. Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng

Theo điều tra ban đầu, qua thời gian theo dõi, công an phát hiện một đường dây ma túy do Didonna Quốc Anh Phillip cầm đầu nên đã đeo bám, củng cố hồ sơ. Đường dây của Việt kiều Pháp thường nghiên cứu, tìm công thức pha chế các loại ma túy mới theo nhu cầu của thị trường.

Cụ thể, Didonna Quốc Anh Phillip cùng với đối tượng Vũ An (SN 1990) dùng bột đá để pha chế, sản xuất hàng ngàn viên ma túy. Bất cứ loại ma túy hoặc chất nào trên thị trường cần, nhóm của Phillip đều có thể pha chế, sản xuất được.

Tang vật 1 kg ma túy. Ảnh: Báo VOV

Theo báo VOV, ngay khi Didonna Quốc Anh Phillip cùng Vũ An giao dịch 1 kg ma túy vừa sản xuất xong tại một chung cư ở quận 8 thì bị trinh sát ập đến bắt giữ.

Quá trình đấu tranh khai thác và tiến hành khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ thêm 85.000 viên ma túy cùng một số tang vật dùng để sản xuất ma túy.

Theo cơ quan điều tra, băng nhóm này đã thuê căn hộ chung cư tại quận 8 để nghiên cứu công thức và sản xuất hàng ngàn viên ma túy tổng hợp từ bột đá, trung bình khoảng 20.000 viên/đêm.

Hồng Minh (Tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/triet-pha-lo-san-xuat-ma-tuy-quy-mo-lon-cua-viet-kieu-phap-104347