Triệt phá hơn một tấn ma túy ở TP.HCM: Bộ Công an khen thưởng 17 đơn vị

Lãnh đạo Bộ Công an đã khen thưởng 17 đơn vị tham gia phá chuyên án 218LP thu giữ hơn một tấn ma túy được vận chuyển từ khu Tam Giác Vàng về TP.HCM.

Chiều 29/3, tại TP.HCM, Bộ Công an đã chủ trì, tổ chức lễ khen thưởng cho những đơn vị tham gia phá chuyên án 218LP thu giữ hơn một tấn ma túy gây rúng động dư luận thời gian vừa qua.

 Bộ trưởng Bộ Công An, Đại tướng Tô Lâm khen thưởng cho những đơn vị tham gia phá án. (Ảnh: Bùi Tư)

Bộ trưởng Bộ Công An, Đại tướng Tô Lâm khen thưởng cho những đơn vị tham gia phá án. (Ảnh: Bùi Tư)

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã trao thư khen và thưởng nóng 17 đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 218LP.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Công an đã trao thưởng cho 2 đơn vị thuộc Công an TP.HCM đã có thành tích xuất sắc bắt giữ, thu giữ gần 900 bánh heroin vào tối 27/3.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đinh Tiến Dũng đã tặng bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu của Bộ Công an trong chuyên án 218LP và gửi thư khen 4 tập thể thuộc Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan cũng trao thưởng 100 triệu đồng cho ban chuyên án 218LP.

C04 phối hợp với Cảnh sát Philippines cùng cơ quan Hải quan bắt giữ thêm 276kg vào ngày 23/3. (Ảnh: Bùi Tư)

Chuyên án 218LP được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an lập đầu năm 2019 để đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ khu Tam Giác Vàng về Việt Nam qua đường tiểu ngạch cửa khẩu Bờ Y.

Trước đó, chiều 20/3, các trinh sát đã ập vào kho hàng của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hasan (Công ty Hasan, quận Bình Tân, TP.HCM) do Phan Thị Mỹ N. (SN 1979, làm giám đốc), N. chính là người yêu của Ha S. (SN 1963).

Kho hàng của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hasan, nơi chứa ma túy. (Ảnh: Bùi Tư)

Ha S. là kẻ điều hành thực sự của công ty Hasan, cũng là gã trùm của đường dây ma túy xuyên quốc gia cực khủng này. Tại đây, cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ gần 300kg ma túy đá cùng 11 người (3 người Việt, 8 người Trung Quốc) cầm đầu.

Đến chiều 23/3, C04 phối hợp với Cảnh sát Philippines cùng cơ quan Hải quan bắt giữ thêm 276kg ma túy trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do người Trung Quốc cầm đầu vừa bị triệt phá.

Ngoài ra, C04 cũng đã triệt phá thành công 2 đầu mối mắc xích của nhóm người trên tại 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. Tang vật được thu giữ hàng trăm kg ma túy.

Đến nay, trong chuyên án 218LP, C04 đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị, địa phương thu giữ 1,161 tấn ma túy tổng hợp dạng “đá”.

BÙI TƯ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/triet-pha-hon-mot-tan-ma-tuy-o-tphcm-bo-cong-an-khen-thuong-17-don-vi-d465997.html