Triệt phá hoạt động 'tắm tiên' ở tiệm massage

Các hoạt động này dù bị triệt phá nhưng vẫn âm thầm hoạt động từ nhiều năm nay. Khi khách có nhu cầu, các nữ nhân viên massage sẽ phục vụ tới bến các loại dịch vụ từ tắm chung đến kích dục.

Tiếp viên khỏa thân để "tắm tiên" với khách

Ngày 31/7, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ ập vào kiểm tra hàng loạt cơ sở massage trên địa bàn. Cơ quan chức năng phát hiện 3 cơ sở massage đều có tiếp viên kích dục cho khách.

Tại cơ sở massage Kim Yến trên đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, lực lượng chức năng phát hiện 6 phòng có tiếp viên đang massage cho khách. Trong đó, có 3 phòng nhân viên nữ massage khỏa thân để "tắm tiên" với khách nam.

Gái massage bị lực lượng chức năng bắt quả tang

Gái massage bị lực lượng chức năng bắt quả tang

Làm việc với cơ quan chức năng, các tiếp viên này khai nhận giá vé nhân viên “tắm” với khách là 1.000.000 đồng, tiếp viên được hưởng 500.000 đồng đối với vé VIP. Còn vé thường trọn gói 500.000 đồng, tiếp viên được hưởng 300.000 đồng.

Cùng thời điểm, lực lượng công an kiểm tra 2 cơ sở khác tại phường Tân Hiệp, phát hiện cơ sở massage Thùy Dương có 3 phòng và cơ sở massage Vạn An Bình có 1 phòng cho nữ nhân viên massage cho khách bằng hình thức kích dục với giá từ 120.000 đến 200.000 đồng (chưa tính tiền bo).

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý theo quy định.

Massage từ "bình dân" đến "đặc biệt"

Ngày 28/7, Công an quận Tân Bình, TP.HCM bắt quả tang 2 nhân viên của một cơ sở massage Hà Châu nằm trên đường Cộng Hòa đang "tắm tiên" và kích dục cho khách nam.

Hai nữ nhân viên "tắm tiên" cùng khách bị bắt quả tang

Được biết, mỗi nhân viên phải đóng cho cho quản lý 1 triệu đồng mỗi tháng để được sắp xếp công việc.

Bà N.T.T. (41 tuổi, quê Hải Phòng, quản lý quán massage) cho biết, cơ sở mới hoạt động từ cuối năm 2019 và mới hoạt động trở lại. Khi khách vào chọn loại hình massage nào thì quản lý sẽ thu tiền, riêng tiền bo khách sẽ đưa cho nhân viên.

Bảng giá cơ sở này cũng công khai, đối với loại hình massage thái, tắm tiên sẽ có giá 500.000 đồng/90 phút, cộng thêm tiền bo 500.000 đồng và loại đặc biệt có giá 700.000 đồng và bo thêm 700.000 đồng cho nhân viên.

Massage trá hình núp bóng khách sạn

Ngày 15/9/2019, Công an quận Ba Đình, TP. Hà Nội kiểm tra cơ sở Massage Vip thuộc khách sạn Biển Đông, có trụ sở tại 476 Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình.

Tại tầng 1 của khách sạn có 6 nhân viên và 2 khách đang chờ lấy phòng massage. Còn tại tầng 5 của khách sạn có 3 phòng có khách và có nhân viên phục vụ massage. Trong đó, tại phòng 503 và 504, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 nữ nhân viên đang có hành vi kích dục cho khách.

Các nữ nhân viên bị đưa về trụ sở làm việc

Cơ sở Massage Vip này cung cấp dịch vụ cho các "chân dài" tắm chung với khách giá 1.000.000 đồng/lượt và thông qua quản lý của khách sạn là Bùi Thị Yến (SN 1994, trú tại huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội).

Yến sẽ giới thiệu các gói dịch vụ “tắm cho khách” giá 900.000 đồng/lượt hoặc “tắm chung với khách” giá 1.000.000 đồng/lượt.

Công an quận Ba Đình cũng cho biết, toàn bộ số nhân viên massage làm việc tại khách sạn đều không có hợp đồng lao động và không được trả lương, thu nhập “ăn theo” lượng khách phục vụ.

Đăng Khoa (t/h theo Người đưa tin Pháp luật, An ninh Thủ đô, Tiền Phong)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/triet-pha-hoat-dong-tam-tien-o-tiem-massage-a484333.html