Triệt phá hai sới bạc khủng, bắt giữ tại chỗ 25 người ở TP.HCM

Qua quá trình điều tra và theo dõi địa bàn, công an ập vào bắt quả tang 2 sới bạc hoạt động tại hai căn nhà ở huyện Hóc Môn.

Ngày 17/7, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự 18 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khi nhóm này bị bắt quả tang đang tổ chức đánh bạc tại đường Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Cụ thể, chiều ngày 12/7, Đội đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và cờ bạc (Đội 5) Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM ập vào bắt quả tang 2 sới bạc hoạt động tại 2 căn nhà thuộc đường Dương Công Khi.

Tang vật bị công an thu giữ.

Tang vật bị công an thu giữ.

Tại hiện trường, công an bắt tại chỗ 25 người đang tổ chức cờ bạc qua mạng, thu giữ tang vật gồm gần 1 tỷ đồng tiền mặt trên chiếu và trên người các đối tượng, một thanh kiếm và nhiều đồ vật dùng để đánh bạc.

Công an xác định đối tượng cầm đầu 2 sới bạc trên là Trần Văn Thảo (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Thảo khai đã sử dụng các trang mạng Svv388.com, Lvs788.com tổ chức đá gà, tài xỉu qua mạng từ tháng 2/2020, tại hai căn nhà trên.

Trần Văn Thảo tại cơ quan công an.

Thời gian hoạt động của sòng bạc từ 12h - 19h hàng ngày. Trung bình mỗi ngày có 2 sới bạc, thu lợi bất chính số tiền từ 50 đến 100 triệu đồng.

Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Video: Đường dây đánh bạc 64 nghìn tỷ hoạt động thế nào?

Minh Tuấn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/triet-pha-hai-soi-bac-khung-bat-giu-tai-cho-25-nguoi-o-tphcm-ar558277.html