Triệt phá gian lận xăng, dầu ở Nghệ An

Nhờ những cuộc thanh tra chuyên ngành đột xuất, bí mật, Sở KH&CN và Công an Nghệ An đã phá đường dây gắn chíp điện tử 'dởm' một cách tinh vi vào cột bơm nhằm gian lận số lượng xăng dầu đối với khách hàng.

Triệt phá gian lận xăng, dầu ở Nghệ An

Bài & ảnh:THÀNH CHÂU

Thứ Năm, 16-11-2017, 07:51

+ | Print

Bắt đối tượng Trần Văn Tuấn và khám xét nơi làm việc.

Bắt đối tượng Trần Văn Tuấn và khám xét nơi làm việc.

Nhờ những cuộc thanh tra chuyên ngành đột xuất, bí mật, Sở KH&CN và Công an Nghệ An đã phá đường dây gắn chíp điện tử “dởm” một cách tinh vi vào cột bơm nhằm gian lận số lượng xăng dầu đối với khách hàng.

Kỳ 2: Đôi mắt tinh tường

(Tiếp theo & hết)

Từ những cuộc thanh tra “chiếu tướng”

Theo quy định, các cuộc thanh tra chuyên ngành đều phải lên kế hoạch và báo trước cho các đối tượng bị thanh tra. Nhưng theo Chánh Thanh tra Sở KH&CN Nghệ An Nguyễn Mạnh Hà: Thanh tra chuyên ngành về xăng, dầu là vấn đề nhạy cảm, nếu báo trước cho các đối tượng liên quan thì khác nào “báo động” cho họ chuẩn bị đối phó. Những cuộc thanh tra báo trước này thường là “tay bắt, mặt mừng” giữa đôi bên và sẽ không có kết quả gì mới. Nên Chánh Thanh tra mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo sở cho phép thanh tra chuyên ngành đột xuất không báo trước kế hoạch ở một số điểm có nghi vấn và được sự đồng ý. Nhưng lãnh đạo Sở, Giám đốc Trần Quốc Thành ra điều kiện là phải “ăn chắc”, nghĩa là “thám thính” được các điểm có vấn đề, có nghi vấn, không được thanh tra theo kiểu úp nơm, tạo dư luận không tốt.

Đầu tháng 10-2014, Thanh tra Sở KHCN thanh tra đột xuất theo kiểu bị “chiếu tướng” tại một số cơ sở xăng, dầu trên địa bàn có nghi vấn, các thanh tra viên phát hiện ra điều khá lạ. Khác với trước đây, khi thanh tra đến lấy mẫu xăng, dầu, các nhân viên cửa hàng thường xúm lại tại điểm lấy mẫu, nay thì ngược lại, họ nhanh chóng tản ra mỗi người một góc và ngay sau đó, cây xăng mất điện trong chốc lát. Một chuyện “lạ” nữa là sau khi lấy mẫu lần thứ nhất không đạt số lượng, các cửa hàng đều yêu cầu được lấy mẫu lại lần hai và lần ba. Kết quả các lần lấy mẫu sau đều đủ số lượng. Hiện tượng mới lạ này khiến Chánh Thanh tra Nguyễn Mạnh Hà cùng đoàn kiểm tra không khỏi băn khăn: Liệu có gì khuất tất những lần lấy mẫu sau khi mất điện trong chớp mắt kia không? Đặc biệt, là ánh mắt lấm lét của một số chủ cơ sở xăng, dầu.

“Vải dày không che được mắt thánh”, Chánh Thanh tra Sở KH&CN Nghệ An Nguyễn Mạnh Hà nhớ lại: Sau một thời gian theo dõi, mật phục, sáng tinh mơ ngày 10-10-2014, đoàn thanh tra bất ngờ “tập kích” kiểm tra một cửa hàng xăng, dầu ở thị trấn Yên Thành thuộc Xí nghiệp lương thực Đông Vĩnh. Sau khi kiểm tra, phát hiện ra lượng hàng thiếu hụt khi bơm lần đầu, đoàn kiểm tra yêu cầu nhân viên cửa hàng ngắt điện các cột bơm, sau đó đóng điện trở lại rồi bơm lần hai để kiểm tra. Kết quả những lần bơm sau khi đóng điện trở lại đều đủ số lượng một cách “bất ngờ”… Trước chứng cớ không thể chối cãi, cửa hàng trưởng Nguyễn Văn Kiều đã khai báo ra thủ đoạn gian lận mới, rất tinh vi, đó là lắp đặt một tổ hợp mạch IC giả (chíp điện tử) song song với IC thật tại các cột xăng để bớt xén số lượng hàng (khoảng 4%) bán cho khách. Hệ thống IC giả này có thể điều chỉnh mức độ bớt xén và có thể ngắt ra khỏi hệ thống khi có đoàn kiểm tra bằng những thao tác đơn giản thực hiện ngay trên cột bơm, trên máy tính hoặc ngắt điện ở bất cứ điểm nào trong cửa hàng xăng, dầu…

“Cất vó”

Sau sự kiện “động trời” tại cửa hàng xăng, dầu ở thị trấn Yên Thành trên, những ngày kế tiếp, đoàn Thanh tra của Sở KH&CN không khó để phát hiện thêm một số cơ sở xăng, dầu khác với cùng phương thức và thủ đoạn trên để ăn bớt lượng hàng bán cho khách. Xét thấy đây là thủ đoạn mới, dùng công nghệ cao để gian lận xăng, dầu rất nghiêm trọng, Sở KH&CN đã báo cáo lãnh đạo tỉnh và đề nghị công an tỉnh cùng vào cuộc.

Sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành giữa Phòng PC 46 (Công an Nghệ An) và Sở KH&CN đã phát hiện 23/51 cơ sở xăng, dầu vi phạm về gian lận số lượng xăng, dầu bán cho khách hàng và tiến hành xử phạt với con số kỷ lục: 1,4 tỷ đồng. Đoàn kiểm tra đã phát hiện, bắt quả tang 14 cơ sở kinh doanh xăng, dầu sử dụng IC giả lắp tại các cột bơm để bớt xén một số lượng lớn xăng, dầu bán cho khách hàng ở các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Anh Sơn, Tân Kỳ, Tương Dương, Quế Phong, Nam Đàn, Thanh Chương và thị xã Hoàng Mai. Một số cơ sở bớt xén của khách mua một lượng hàng lớn lên đến 10-11,3%, như cửa hàng xăng, dầu Tuấn Hải ở xã Diễn Đồng (Diễn Châu), Bắc Vân ở Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu)…

Phải triệt tận gốc thủ đoạn gian lận xăng dầu bằng công nghệ cao này, Ban Giám đốc Công an Nghệ An đã lập Chuyên án 114C để đấu tranh. Lực lượng Ban Chuyên án (BCA) 114C do Phòng PC46 chủ công phối hợp Sở KH&CN thực hiện. Sau khi bắt quả tang các cơ sở xăng dầu lắp IC giả để bớt xén lượng hàng bán cho khách, BCA đã đấu tranh quyết liệt với các chủ cửa hàng và lần ra đường dây sản xuất, mua bán, lắp đặt IC giả không chỉ ở Nghệ An để đấu tranh. Ngày 5-11-2014, BCA đã thực hiện bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Nguyễn Sơn Hải (SN 1973), trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) thu giữ 23 chiếc IC giả mang nhãn hiệu SEEN cùng một số thiết bị, vật tư xăng dầu không rõ nguồn gốc khác. Qua đấu tranh, Nguyễn Sơn Hải khai nhận, từ tháng 6 đến tháng 10-2014, sau khi mua IC của đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (thường gọi là Toán) ở xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu), đã bán và trực tiếp lắp đặt IC giả tại một số cửa hàng ở Diễn Châu, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ… với giá năm triệu đồng/IC. Các IC này có thể điều chỉnh mức bớt xén bán cho khách hàng từ 4-11% theo yêu cầu của chủ cơ sở xăng dầu.

Ngày 12-11, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1980) trú tại xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu) đã đến Phòng PC46 tự thú và nộp máy laptop chạy chương trình cùng một số IC giả. Qua công tác nghiệp vụ, BCA đã xác định đối tượng chủ mưu sản xuất ra IC giả là Trần Lê Đức (SN 1979), trú tại quận Tây Hồ (Hà Nội). Rạng sáng 15-11, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) các trinh sát của BCA đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Lê Đức và khám xét khẩn cấp nhà ở của Đức ở Hà Nội, thu giữ các thiết bị chạy chương trình làm IC giả cùng 112 IC giả…

Tại cơ quan điều tra, Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trong suốt sáu năm cho đến trước ngày tra tay vào còng. Chính Đức là người thiết kế, sản xuất chương trình IC giả để gắn vào các cột bơm xăng dầu nhằm lừa dối khách hàng. Những người mua IC giả của Đức thuộc nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. BCA đã thu giữ 230 IC giả, ba máy sản xuất và chạy chương trình; khởi tố tám bị can, làm rõ trên 16 cửa hàng xăng dầu với 22 cột bơm có gắn IC ăn bớt của khách hàng từ 3-11% lượng xăng dầu bán ra. BCA đã tiếp tục mở rộng chuyên án, điều tra các đối tượng đồng phạm liên quan.

Cũng như Chuyên án 917X, Chuyên án 114C thành công thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa lực lượng Công an và Sở KH&CN. Chuyên án 114C thành công có ý nghĩa đặc biệt trong công tác phòng, chống gian lận thương mại cũng như phòng, chống tội phạm kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Lần đầu trên toàn quốc, Phòng PC46 (Công an Nghệ An) phối hợp Thanh tra Sở KH&CN Nghệ An khám phá, bóc gỡ hoàn chỉnh đường dây (từ viết phần mềm, sản xuất, mua bán đến lắp đặt IC giả gắn vào cột bơm) lừa dối, bớt xén một lượng lớn xăng dầu của khách hàng. Từ đó, có giải pháp trong phòng ngừa tội phạm và ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao trong gian lận số lượng xăng dầu bán cho khách hàng. Đó là việc Phòng PC46 phối hợp Sở KH&CN Nghệ An và hãng sản xuất cột bơm xăng dầu như SEEN, TASHUNO… đã kiểm tra, chạy lại phần mềm và dán tem chống hàng giả lên IC của 1.000 cột bơm xăng dầu tiềm ẩn vi phạm trên địa bàn Nghệ An; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp này cho các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Ngoài biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của các ngành chức năng ở Nghệ An trong phá Chuyên án 114C, Phó Thủ tướng Chính phủ còn chỉ đạo Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước kiểm tra, xử lý gian lận xăng dầu như tỉnh Nghệ An để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/baothoinay/baothoinay-xahoi/baothoinay-xahoi-phongsu/item/34724802-tri%E1%BA%B9t-ph%C3%A1-gian-l%E1%BA%A1n-xang-d%C3%A0u-o-nghe-an.html