Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

Chiều ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn qua biên giới.

Theo đó, khoảng 1 giờ 30 rạng sáng ngày 21/3, Đặng Thành Trung (SN 1985, ở xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng) lái ô tô hiệu Mazda 6 BKS 51G-378.85 vận chuyển trái phép 4,3kg ma túy (dạng viên), cùng nhiều tang vật liên quan từ cửa khẩu Tho Mo theo Tỉnh lộ 786.

Về đến khu vực ấp Bình Quới (xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng), bị lực lượng Công an kiểm tra và bắt giữ.

Đối tượng và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CATPHCM

Đối tượng và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CATPHCM

Tại cơ quan Công an, Trung khai được một người đàn ông Campuchia thuê vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Sau khi lên cửa khẩu Tho Mo và gửi ô tô ở đó, Trung thuê xe máy sang bên kia biên giới bằng đường tiểu ngạch để “nhận hàng”. Khi Trung đang vận chuyển hàng vào nội địa để tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp của Công an Tây Ninh đã phát hiện đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ, nên lập kế hoạch đấu tranh.

Bảo An

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/triet-pha-duong-day-van-chuyen-ma-tuy-tu-campuchia-vao-viet-nam-19810