Triệt phá đường dây vận chuyển 10kg ma túy đá và ổ nhóm tín dụng đen

Tỉnh Thanh Hóa đã khen thưởng cho các lực lượng tham gia triệt phá đường dây vận chuyển 10kg ma túy đá và triệt xóa ổ nhóm tội phạm hoạt động 'tín dụng đen' núp bóng Tập đoàn tài chính Nam Long.

Ngày 14/2, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao thưởng cho Ban chuyên án, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa có thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây vận chuyển 10kg ma túy đá và triệt xóa ổ nhóm tội phạm hoạt động "tín dụng đen" núp bóng Tập đoàn tài chính Nam Long hoạt động ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại lễ trao thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền đã trao số tiền thưởng 200 triệu đồng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 2 chuyên án trên.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa trao 100 triệu đồng từ Quỹ "Doanh nhân với An ninh trật tự" cho các đơn vị đã lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy và tội phạm hoạt động "tín dụng đen."

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng 30 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Quan Sơn, Thanh Hóa.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn ghi nhận và biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết trong đấu tranh trấn áp tội phạm hoạt động "tín dụng đen" và tội phạm ma túy của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa.

Những thành tích, kết quả đạt được trong công tác đấu tranh chống tội phạm mà Công an tỉnh Thanh Hóa đạt được thời gian qua đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ ngày 10/2, (mùng 6 Tết Kỷ Hợi) tại km 49, trên tuyến Quốc lộ 217 thuộc địa phận xã Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Quan Sơn bắt quả tang đối tượng Lộc Văn Đương, sinh năm 1972 ở xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, đang vận chuyển trái phép 10 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Tại cơ quan Công an, Lộc Văn Đương khai nhận vận chuyển thuê số ma túy nói trên từ Lào về Việt Nam cho 1 đối tượng người Lào với giá 200 triệu đồng.

Trước đó, Công an Thanh Hóa cũng đã triệt xóa ổ nhóm tội phạm hoạt động "tín dụng đen" núp bóng Tập đoàn tài chính Nam Long./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/triet-pha-duong-day-van-chuyen-10kg-ma-tuy-da-va-o-nhom-tin-dung-den/552683.vnp