Triệt phá đường dây vận chuyển 10 kg ma túy đá

Ngày 19/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ, thu giữ 10 kg ma túy đá cùng nhiều tang vật khác.

Các đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán ma túy cùng tang vật vụ án.

Các đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán ma túy cùng tang vật vụ án.

Trước đó, tại Quốc lộ 217 thuộc địa phận thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với Công an huyện Bá Thước bắt 4 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ gồm: Hoàng Ngọc Toàn (sinh năm 1990) và Trịnh Văn Huy (sinh năm 1996) đều ở xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân; Phạm Trung Kiên (sinh năm 2001) và Trần Văn Chung (sinh năm 1989) đều ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 10 kg nghi là ma túy đá, 7 điện thoại di động, một xe ô tô mang biển kiểm soát 36A - 170.44, gần 600 triệu đồng, một khẩu súng quân dụng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm một túi nghi là ma túy dạng kẹo, 5 túi nghi ma túy đá, 200 viên thuốc lắc, một quả lựu đạn, hai khẩu súng quân dụng và 50 viên đạn các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến việc buôn bán ma túy.

Lực lượng công an kiểm đếm số ma túy đá.

Qua đấu tranh ban đầu, Hoàng Ngọc Toàn khai nhận số tang vật trên là ma túy đá và ma túy dạng kẹo. Toàn là đối tượng giang hồ, cộm cán trên địa bàn huyện Thọ Xuân, chuyên hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê. Mới ra tù, Toàn đã câu kết với các đối tượng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn tham gia vào đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/triet-pha-duong-day-van-chuyen-10-kg-ma-tuy-da-20210519183749038.htm