Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian ở TPHCM

Một băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy ở TPHCM, mang tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành giáp ranh vừa bị Công an quận 3 triệt phá trong cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Ngày 6-10, Công an quận 3, TPHCM cho hay, đơn vị vừa triệt phá thành công 1 đường dây trộm cắp tài sản, tiêu thụ xe gian liên tỉnh thu giữ gần 20 xe máy cùng nhiều tang vật có liên quan.

Đối tượng Bình tại cơ quan công an

Đối tượng Bình tại cơ quan công an

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Đỗ Thanh Bình (SN 1955, ngụ quận 10), Trần Văn Hồng (SN 1964, ngụ quận 3), Nguyễn Hoài Tâm (SN 1977) và Nguyễn Minh Hòa (là em rể của Tâm, SN 1986, cùng ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ba đối tượng Tâm, Hòa, Hồng tại cơ quan công an

Theo điều tra, khoảng 7 giờ 45 ngày 29-9, Bình cùng Hồng rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Bình có nhiệm vụ cảnh giới còn Hồng tìm cách lấy trộm tài sản. Sau đó, cả 2 sử dụng ma túy và Bình lái xe chở Hồng đi “săn mồi”.

Đến 13 giờ 40 cùng ngày, khi cả 2 đi tới 1 căn nhà trên đường Trần Quốc Toản, quận 3 thì phát hiện có 1 xe máy dựng trước. Lúc này, Hồng dùng đoản phá khóa xe rồi cả 2 nhanh chóng tẩu thoát.

Trên đường tẩu thoát, Bình gọi cho Tâm nói bán xe và hẹn nhau ở ngã 4 Bà Hom, quận 6. Khi tới nơi, Bình nói bán xe với giá 4 triệu đồng nhưng Tâm biết xe trộm cắp nên chỉ mua với giá 3 triệu đồng. Bình đồng ý bán cho Tâm với giá như trên.

Đoản phá khóa cùng một số tang vật thu giữ

Sau đó, Tâm mang xe về nhà ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An sửa lại bán cho Hòa với giá 8 triệu đồng. Dù biết là xe gian không có đăng ký, không có biển số nhưng Hòa vẫn mua.

Chiều cùng ngày, công an đã bắt giữ được Hồng. Tại cơ quan công an, Hồng khai cùng với Bình thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản ở các quận, huyện tại TPHCM.

Từ lời khai, chiều ngày 2-10, trinh sát công an đã bắt giữ được Bình đưa về trụ sở. Ngày hôm sau, trinh sát tiếp tục bắt giữ được Tâm và Hòa.

Tại cơ quan công an, Tâm và Hòa khai nhận mua xe máy trộm cắp của Bình, Hồng để sửa chữa bán lại cho người khác kiếm lời.

Công an thu giữ gần 20 xe máy các loại. Ảnh: CHÍ THẠCH

Khám xét nơi ở của Tâm và Hòa, công an thu gần 20 xe máy, nhiều xe bị đục số máy, số khung….cùng nhiều tang vật khác.

Được biết, Bình và Hồng nghiện ma túy và mang nhiều tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/triet-pha-duong-day-trom-cap-tieu-thu-xe-gian-o-tphcm-689537.html