Triệt phá đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Ngày 5-6, Công an tỉnh Điện Biên thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và công an các tỉnh phía Bắc của nước bạn Lào triệt phá thành công một chuyên án chung; bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 7 bánh heroin (khoảng 2,5kg), 6.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan.

Đối tượng Sùng A Só (bên phải) và Sùng A Vừ cùng tang vật.

Đối tượng Sùng A Só (bên phải) và Sùng A Vừ cùng tang vật.

Cụ thể, vào chiều 2-6, tại khu vực xã Búng Lao, huyện Mường Ảng (Điện Biên), lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Sùng A Só (sinh năm 1987, trú tại xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) cùng số tang vật nêu trên. Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác đã bắt giữ đối tượng đồng phạm là Sùng A Vừ (em ruột của Sùng A Só) đang ở tại xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông. Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên triệu tập, khám xét khẩn cấp người và chỗ ở đối với Lường Thị Thân (sinh năm 1975, trú tại xã Búng Lao, huyện Mường Ảng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, là đối tượng trong đường dây mua bán ma túy với Sùng A Só.

Tin, ảnh: KHÁNH HIẾU và CTV

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/tin-tuc/triet-pha-duong-day-toi-pham-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-730317