Triệt phá đường dây tổ chức đưa, dẫn người xuất cảnh trái phép

Ngày 15-4, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá thành công đường dây tổ chức đưa, dẫn 5 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Các đối tượng: Hoàng Văn Hiền, Lành Văn Anh, Lành Văn Định, Hoàng Văn Huynh. Ảnh: Vi Toàn

Các đối tượng: Hoàng Văn Hiền, Lành Văn Anh, Lành Văn Định, Hoàng Văn Huynh. Ảnh: Vi Toàn

Lúc 23 giờ ngày 12-4, tại khu vực biên giới thôn bản Khoai, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (BĐBP Lạng Sơn), Phòng PA 01 và Phòng PA 09 (Công an tỉnh Lạng Sơn), mật phục, bắt quả tang đối tượng Lành Văn Anh (sinh năm 1994, trú tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) đang đưa, dẫn 5 công dân Việt Nam vào khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Đối tượng Lành Văn Anh khai nhận, trước đó, đã nhận lời với một người quen tên là Hiền, trú tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để đón 5 người Việt Nam từ khu vực cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình) và đưa ra khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, với tiền công là 5 triệu đồng. Khi các đối tượng đang vào khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, lực lượng phối hợp đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng có liên quan đến đường dây gồm: Hoàng Văn Hiền (sinh năm 1994), Hoàng Văn Huynh (sinh năm 1999) và Lành Văn Định (sinh năm 1990), cùng trú tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Đối tượng Hoàng Văn Hiền là người chủ mưu, cầm đầu trong đường dây tổ chức cho 5 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép.

Hiện, vụ việc đang được BĐBP Lạng Sơn hoàn chỉnh hồ sơ để chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/triet-pha-duong-day-to-chuc-dua-dan-nguoi-xuat-canh-trai-phep-post438861.html