Triệt phá đường dây tín dụng đen do đôi vợ chồng trẻ cầm đầu

Hơn 60 người được xác định đã sập bẫy trong đường dây tín dụng đen do vợ chồng Lê Thị Nguyệt cầm đầu ở Bình Phước.

2 đối tượng lúc bị bắt giữ

2 đối tượng lúc bị bắt giữ

Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp với Công an Thành phố Đồng Xoài triệt phá đường dây tín dụng đen trên địa bàn.

Đường dây tín dụng đen này do đôi vợ chồng Lê Thị Nguyệt (33 tuổi) và Nguyễn Văn Vinh (35 tuổi) cầm đầu.

Trước đó, Phòng PC02 đã ập vào bắt quả tang một nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi cho vay lãi nặng tại một quán cà phê thuộc khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, công an giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, đặc biệt nhiều hung khí nguy hiểm như mã tấu, dao nhọn các loại...

Tang vật công an thu được

Qua điều tra, công an xác định vợ chồng Nguyệt - Vinh đã tổ chức cho vay nặng lãi từ đầu năm 2019 và đã có hơn 60 người vướng vào “bẫy” của cặp vợ chồng này.

Số tiền gốc mà vợ chồng Nguyệt - Vinh cho vay là hơn 2,5 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính là gần 1 tỷ đồng.

Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thông báo ai là nạn nhân của vợ chồng Nguyệt - Vinh hãy đến Công an thành phố Đồng Xoài trình báo để được giúp đỡ.

Bùi Tư

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-do-doi-vo-chong-tre-cam-dau-d486249.html