Triệt phá đường dây tiêu thụ tiền giả liên tỉnh

Từ đầu tháng 11/2020, đối tượng Phạm Thanh Tưởng đã sử dụng máy in vật liệu polime để in tiền giả mệnh giá 50.000, 100.000, 200.000, 500.000 đồng rồi bán cho nhiều người.

Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với công an một số địa phương triệt phá đường dây sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả liên tỉnh.

Theo đó, vào đầu tháng 11, qua trinh sát nắm tình hình, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) phát hiện một nhóm người tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả trên địa bàn nên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định 2 đối tượng nghi vấn tên là Kiên và Nam.

Đối tượng Phạm Văn Đức trong đường dây tiêu thụ tiền giả.

Đối tượng Phạm Văn Đức trong đường dây tiêu thụ tiền giả.

Các đối tượng này thường lợi dụng vào lúc chiều tối, ban đêm, nhân lúc các chủ cửa hàng, các hộ kinh doanh buôn bán, người dân trên địa bàn sơ hở, đã đưa tiền giả với các mệnh giá từ 50.000, 100.000, 200.000 và 500.000 đồng để mua hàng hóa giá trị thấp sau đó lấy tiền thừa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, lực lượng Công an huyện Vĩnh Linh đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ, lời khai của bị hại và thu giữ hàng chục triệu đồng tiền giả, tạm giữ các đối tượng liên quan.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp các đối tượng gồm: Phạm Thanh Tưởng, Phạm Văn Đức (cùng 27 tuổi), ngụ phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) và các đồng phạm về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Từ đầu tháng 11/2020, đối tượng Phạm Thanh Tưởng sử dụng máy in vật liệu polime để in tiền giả mệnh giá 50.000, 100.000, 200.000, 500.000 đồng rồi bán cho nhiều người.

Tưởng sau đó cung cấp tiền cho Kiên và Nam để tiêu thụ.

Khi bị bắt, các đối tượng đã khai nhận vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ tiền giả ở các tỉnh, thành trong nước. Tiền giả các đối tượng này lấy từ các đối tượng làm tiền giả tại Đà Nẵng.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/triet-pha-duong-day-tieu-thu-tien-gia-lien-tinh-305660.htm