Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển vật liệu nổ với số lượng lớn

Ngày 12/6, đại diện Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ số lượng lớn và bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ vào khu vực biên giới.

Lực lượng biên phòng bắt giữ đối tượng Đinh Quang Tuấn và Phạm Thị Thu Hà. Ảnh: baoquangnam.vn

Lực lượng biên phòng bắt giữ đối tượng Đinh Quang Tuấn và Phạm Thị Thu Hà. Ảnh: baoquangnam.vn

Qua một thời gian theo dõi, vào 17 giờ, ngày 8/6 tại thôn 56A, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đồn Biên phòng Đắc Pring bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép 97 kg thuốc nổ và 1.000 kíp nổ. Các đối tượng bị bắt gồm: Đinh Quang Tuấn (sinh năm 1989, trú tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ) và Phạm Thị Thu Hà (sinh năm 1993, trú tại xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

Theo lời khai ban đầu, Tuấn thuê xe taxi đi từ thành phố Tam Kỳ vận chuyển số vật liệu nổ lên Nam Giang. Tuấn cùng với Phạm Thị Thu Hà đang bán cho một người (không rõ họ tên) đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/triet-pha-duong-day-mua-ban-van-chuyen-vat-lieu-no-voi-so-luong-lon-20200612115027790.htm