Triệt phá đường dây mua bán súng qua Facebook

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng qua mạng xã hội, thu giữ hàng chục khẩu súng các loại, hàng trăm viên đạn và nhiều vật liệu chế tạo súng, kíp nổ…

Tang vật thu giữ. Ảnh: PC45 CA TP.HCM

Tang vật thu giữ. Ảnh: PC45 CA TP.HCM

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hồng Phúc (là đối tượng cầm đầu, 33 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, tạm trú tỉnh Bình Phước), Huỳnh Văn Trung (40 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, tạm trú TPHCM), Lê Ngọc Mãi (16 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Phùng Ngọc Cảnh (29 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), Lê Điền Khắc Huy (31 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), Lê Minh Châu (29 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), Khúc Chí Tài (29 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên, tạm trú TPHCM), Mai Quang Minh (18 tuổi, ngụ TPHCM) và Bùi Trọng Trí (25 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, tạm trú TPHCM) để điều tra.

Tang vật thu giữ gồm: 26 khẩu súng các loại như súng AR15, súng bắn đạn hoa cải, súng bút, súng ru lô ZP5; 2 quả lựu đạn; 1 quả mìn tự chế; 176 viên đạn các loại; 2 kíp nổ, 1 ống giảm thanh, thuốc nổ, dây cháy chậm và nhiều dụng cụ để chế tạo súng đạn…

Theo đó, thông qua Facebook, Phúc trực tiếp liên hệ với các “đầu nậu” trên Facebook để mua súng. Sau đó, về giao lại cho đàn em là Lê Ngọc Mãi tìm mối bán lại để kiếm lời. Mãi đã nhiều lần bán súng, đạn với phương thức trực tiếp mang hàng nóng đến điểm hẹn cho nhiều “anh chị” ở các tỉnh Gia Lai, TP.HCM, Tiền Giang… thu về cho hàng chục triệu đồng.

Chiều 12/10, trinh sát Công an TP.HCM đã bất ngờ ập vào khống chế bắt giữ đối tượng Phúc khi đang ngồi trên trên xe ô tô 16 chỗ đậu trước căn nhà số 8 đường Phạm Hùng, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Kiểm tra túi xách của Phúc, công an thu giữ 1 quả lựu đạn, 3 khẩu súng rulo, 1 ống giảm thanh, 1 khẩu súng tự chế, 7 viên đạn, 5 vỏ đạn… Đến ngày 18/10, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an Đồng Tháp bắt giữ Mãi.

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai nhận thường xuyên giao dịch mua “hàng nóng” của Khúc Chí Tài (17 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM).

Ngày 20/10, các trinh sát thuộc Đội 3, PC45 phối hợp với Công an H.Hóc Môn bắt giữ Tài tại nhà riêng ở xã Bà Điểm.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận mình cũng là người mua đi bán lại. Ngoài Phúc, thông qua Facebook, Tài còn bán “hàng nóng” cho nhiều người khác; đặc biệt là “bạn hàng” tên Mai Quang Vinh (ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM).

Chiều 21/10, các trinh sát cũng bắt giữ Minh khi nghi can này đang “phê” ma túy tại nhà riêng.

Trước đó, ngày 14/10, các trinh sát thuộc lực lượng PC45 Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an xã Phú Sơn tiến hành khám xét khu rẫy của Phúc nằm sâu trong rừng ở thôn Sơn Lang (xã Phú Sơn, H.Bù Đăng, Bình Phước), thu giữ nhiều loại súng, đạn và vật dụng dùng để chế tạo súng, mìn, lựu đạn... Đây chính là “đại bản doanh” Phúc dùng để cất giấu, chế tạo vũ khí.

Công an còn kiểm tra căn nhà của vợ chồng Phúc ở thị trấn Đức Phong (H.Bù Đăng) và thu giữ nhiều bộ phận của súng, công cụ, vật liệu chế tạo súng, kíp nổ…

Hoàng Hợi

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-sung-qua-facebook-145116.html