Triệt phá đường dây mua bán ma túy quy mô lớn tại TP. HCM

Nhiều mũi trinh sát ập vào một chung cư tại huyện Bình Chánh khống chế Trường và chặn bắt Minh khi người này đang chạy trên đường, thu giữ hàng chục kg ma túy.

Theo báo Pháp luật TP. HCM, ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Trường (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Phạm Duy Minh (39 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP. HCM) để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đây là chuyên án ma túy lớn được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) khám phá mới đây.

Trước đó, hàng chục trinh sát đeo bám nhất cử nhất động của nhóm nghi can, nắm rõ Trường và Minh là hai người chủ chốt trong đường dây. Cả hai có cuộc sống kín kẽ. Đầu tháng 11/2018, cảnh sát xác định nhóm này vừa mới mua lượng ma túy lớn nên quyết định triệt phá.

Hai đối tượng buôn bán ma túy với số lượng tang vật "khủng". Ảnh: CA/báo Pháp luật TP. HCM

Ngày 7/11, Trường lái ô tô đến căn hộ tầng 10, chung cư hạng sang ở xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) do Minh thuê ở để lấy hàng. Người này sau đó lái xe trên đường Nguyễn Văn Linh để về nhà ở quận Gò Vấp thì bị cảnh sát giao thông chặn xe bắt.

Theo TTXVN, khám xét trên người Trường, lực lượng chức năng thu giữ 998,25 gram MA, 1 xe ô tô, 1 điện thoại và 120 triệu đồng. Cùng lúc, một tổ công tác khác giám sát nhà Minh, khi đối tượng đi xuống cầu thang máy thì các lực lượng ập đến kiểm tra, bắt quả tang, thu giữ 980,67 gram ma túy tổng hợp Ketamin, 3 điện thoại di động và 320 triệu đồng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trường và Minh. Qua khám xét, công an phát hiện và thu giữ hàng chục kg ma túy các loại.

Kết quả khám phá chuyên án, tang vật thu giữ gần 40 kg ma túy các loại, 2 xe máy, 3 ô tô, 6 điện thoại di động, 440 triệu đồng, 1 máy đếm tiền và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Hiện vụ án đang được Phòng PC04 mở rộng điều tra, làm rõ.

Phương Dung (Tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-ma-tuy-quy-mo-lon-tai-tp-hcm-d16729.html