Triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn, thu giữ 18kg ma túy

Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh khám phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn, thu giữ tổng cộng 18kg ma túy các loại và cùng nhiều tang vật khác liên quan đến vụ án.

Ngày 19/3, Công an quận Tân Bình cho biết qua công tác quản lý địa bàn và số đối tượng nghi vấn hoạt động liên quan đến ma túy trên địa bàn, gần đây Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Tân Bình đã phát hiện đối tượng Nguyễn Danh Tuấn (SN 1984, thường trú phường 15, quận Tân Bình) có nhiều dấu hiệu và hành vi hoạt động mua bán trái phép chất ma túy sỉ và lẻ trên địa bàn.

Sau khi thu thập thông tin, chứng cứ, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Tân Bình để tiến hành điều tra về đối tượng mua bán trái phép chất ma túy này.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án.

Qua đó, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy phát hiện Tuấn thường xuyên giao dịch ma túy lẻ cho các đối tượng nghiện tại nhà… Tiếp tục tiến hành theo dõi Tuấn, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy còn phát hiện nguồn cung cấp ma túy cho Tuấn là đối tượng tên Quang hiện đang thuê nhà ở đường Trần Bá Giao, phường 5, quận Gò Vấp.

Tuấn ngoài việc giao ma túy lẻ còn giao dịch ma túy sỉ cho nhiều đối tượng theo sự chỉ đạo của Quang, số lượng mỗi lần giao dịch từ 1kg ma túy đá đến 4kg ma túy đá. Ngoài ra, Quang còn chỉ đạo cho Tuấn lấy nhà của Tuấn làm kho cất giấu ma túy.

Quá trình thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến Tuấn, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy được biết lúc đó các đối tượng lấy hàng của Tuấn hiện đang được Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy và Công an quận Tân Phú xác lập án để đấu tranh.

Một số ma túy - tang vật vụ án.

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, nhận thấy thời cơ khám phá án đã đến, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã xin ý kiến Ban chỉ huy Công an quận Tân Bình, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành triệt phá.

Theo đó, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Phòng 5 Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Đội 4 Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an quận Tân Phú bắt quả tang đối tượng Nguyễn Danh Tuấn đang giao dịch 4 kg ma túy đá cho 2 đối tượng tên Trương Thị Minh Tâm (SN 1976, thường trú quận Tân Phú) và Thạch Văn Hải (SN 1975, thường trú quận 11) tại số 328/1A Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn tại đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, cơ quan Công an thu giữ 1 kg ma túy đá và 6 bịch chứa khoảng 6.000 viên thuốc lắc. Tiếp tục khám xét nơi ở của Tâm tại đường Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, cơ quan Công an thu giữ thêm 1 kg ma túy đá.

Nhận định sau khi Tuấn bị bắt, Quang không liên lạc được với Tuấn sẽ nghi ngờ, tẩu tán ma túy và trốn thoát, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Tân Bình nhanh chóng phối hợp với các đơn vị tiến hành truy xét nhanh bắt giữ Quang tại quận Gò Vấp và chốt giữ nơi nghi vấn là kho thứ hai của Quang tại địa chỉ 255/18 Quốc lộ 13 cũ, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Khám xét kho thứ hai này, cơ quan Công an phát hiện thu giữ thêm 10kg ma túy.

Như vậy, kết quả khám phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Danh Tuấn, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Tân Bình đã thu giữ tổng cộng 18kg ma túy các loại và cùng nhiều tang vật khác liên quan đến vụ án.

Hiện toàn bộ các đối tượng và tang vật trên Công an quận Tân Bình đã bàn giao cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Phú Lữ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/triet-pha-duong-day-mua-ban-ma-tuy-lon-thu-giu-18kg-ma-tuy-634511/