Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên quận ngoại thành

Đường dây mua bán, tàng trữ ma túy này bao gồm các đối tượng nguy hiểm, từng có tiền án và luôn thủ 'hàng nóng' khi giao dịch mua bán ma túy đã bị Công an quận 12 triệt phá thành công.

Ngày 5-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa khởi tố hai đối tượng Nguyễn Ngọc Hoài Phương (SN 1989, ngụ phường 8, quận Phú Nhuận), Nguyễn Thanh Tú (SN 1990, ngụ ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; đồng thời khởi tố hai đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1986), Huỳnh Thị Ngọc Trang (SN 1993, cùng ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) điều tra tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng giữa tháng 7-2019, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 12 phát hiện một nhóm đối tượng mua bán ma túy lưu động ở địa bàn giáp ranh quận 12 và huyện Hóc Môn nên lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Bốn đối tượng Phương, Tú, Linh, Trang tại cơ quan điều tra.

Bốn đối tượng Phương, Tú, Linh, Trang tại cơ quan điều tra.

Điều đặc biệt trong quá trình điều tra truy xét, tổ trinh sát đã phát hiện trong đường dây tội phạm này có Nguyễn Thanh Tú là đối tượng manh động nguy hiểm, luôn thủ “hàng nóng” trong người; Tú từng có một tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi chấp hành án, trở về địa phương sinh sống được 2 năm, Tú không ăn năn hối lỗi, chịu khó làm ăn mà lại lao vào con đường kiếm tiền phi pháp bằng việc gieo rắc “cái chết trắng”.

Ngoài ra, trong nhóm này còn có một “nhân vật đặc biệt” khác là Nguyễn Ngọc Hoài Phương. Năm 2015, Phương phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, bị TAND huyện Hóc Môn tuyên án 7 năm tù, nhưng cho tại ngoại do Phương đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Đáng nói là sau đó Phương không chấp hành án mà bỏ trốn và bị Công an TP Hồ Chí Minh ra lệnh truy nã vào giữa năm 2017...

Trong quá trình điều tra theo dõi, các đối tượng trong băng nhóm này có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan điều tra, như luôn thay đổi địa điểm khách sạn và phương thức mua bán, giao nhận ma túy.

Tuy nhiên, với quyết tâm triệt phá băng nhóm tội phạm nguy hiểm này, lực lượng phá án dưới sự trực tiếp chỉ huy của Trung tá Lê Đức Túy, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 12, đã âm thầm đeo bám, thu thập các bằng chứng phạm tội của các đối tượng.

Khoảng 12h ngày 1-8, tại khu vực nhà số 29/32 đường TCH 25, khu phố 3, phường Tân Chánh Hiệp, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 12 đã bắt quả tang Nguyễn Thị Mỹ Linh và Huỳnh Thị Ngọc Trang đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Bước đầu điều tra, cả hai khai nhận cùng là bạn nghiện ma túy với nhau. Khoảng 11h30 cùng ngày, Trang điều khiển xe máy BS 52N9-6758 chở Linh đến khách sạn Tân Hoàng Yến nằm trên đường Huỳnh Thị Hai, phường Tân Chánh Hiệp gặp và mua của Nguyễn Ngọc Hoài Phương một gói ma túy tổng hợp giá 200 ngàn đồng, rồi cả hai đi tìm nơi sử dụng.

Đến 12h cùng ngày, cả hai bị Công an quận 12 phát hiện, bắt giữ như kể trên. Ngoài ra, trước đó, trưa 29-7, Trang và Linh mỗi người cũng đã góp tiền mua ma túy của Phương tại khách sạn để sử dụng.

Tiếp tục điều tra mở rộng, lúc 19h45 ngày 1-8, tại khách sạn Hoa Hồng nằm trên đường Tô Ký khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, tổ trinh sát Công an quận 12 mật phục bắt quả tang Nguyễn Ngọc Hoài Phương đang tàng trữ một gói ma túy cân nặng gần 5 gram. Khám xét nơi ở của Phương tại khách sạn Tân Hoàng Yến, các trinh sát tiếp tục thu giữ một bình nhựa gắn nỏ và ống hút dùng để sử dụng ma túy.

Tại Công an quận 12, Phương khai nhận do nghiện ma túy và ham lợi bất chính nên đã hoạt động mua bán ma túy trái phép được khoảng một tháng nay. Cụ thể, ngày 28-7, Phương mua một gói ma túy tổng hợp của Nguyễn Thanh Tú tại trước khách sạn Tân Hoàng Yến để bán và sử dụng. Đến trưa 29-7, Phương bán cho Huỳnh Ngọc Trang một gói ma túy và trưa 1-8 bán tiếp một gói ma túy cho Nguyễn Thị Mỹ Linh. Đến 19h45 cùng ngày, Phương giấu ma túy vào trong áo lót đang mặc rồi đi đến khách sạn Hoa Hồng để bán cho con nghiện thì bị bắt giữ.

Một số tang vật vụ án.

Từ lời khai của Phương, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 22h cùng ngày, tại khách sạn Tân Hoàng Yến, Công an quận 12 bắt quả tang Nguyễn Thanh Tú đang tàng trữ một gói ma túy tổng hợp cân nặng gần 10 gram và một ĐTDĐ, một xe máy. Tiến hành khám xét khẩn cấp của Tú ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Công an quận 12 thu giữ 5 gói ma túy, hai xe máy, một khẩu súng bằng kim loại, 6 viên đạn, 7 vỏ đạn bằng kim loại, 7 cây kiếm bằng kim loại, một lọ thủy tinh chứa ma túy đá, 3 cân tiểu ly, 3 nỏ thủy tinh, 50 túi ny lông và một bình nhựa gắn nỏ, ống hút, một hộp giấy đựng 50 tuýp ma túy (tổng trọng lượng hơn 515 gram)...

Nguyễn Thanh Tú khai nhận đã hoạt động mua bán ma túy được khoảng 20 ngày. Cụ thể ngày 10-7, Tú mua 0,5 kg ma túy tổng hợp kém chất lượng với giá 6,5 triệu đồng và 50 gram ma túy chất lượng cao với giá 20 triệu đồng của một người đàn ông tên Q.T (không rõ lai lịch). Sau đó, Tú mang về nhà dùng dụng cụ pha trộn hai gói ma túy lại với nhau và phân chia thành nhiều gói ma túy lớn, nhỏ khác nhau để bán lại kiếm lời.

Vào ngày 28-7, Tú đến khách sạn Tân Hoàng Yến bán cho Nguyễn Ngọc Hoài Phương một gói ma túy với giá 1 triệu đồng và đến 22h ngày 1-8, Tú cất giấu trong túi quần một gói ma túy và đi đến khách sạn Tân Hoàng Yến để bán ma túy thì bị bắt. Ngoài ra, Tú còn khai nhận đang cất giấu 55 gói ma túy và một lọ thủy tinh chứa ma túy và dụng cụ để phân chia và sử dụng ma túy tại nơi ở.

Theo Trung tá Lê Đức Túy, đường dây mua bán, tàng trữ ma túy này bao gồm các đối tượng nguy hiểm, từng có tiền án và luôn thủ “hàng nóng” khi giao dịch mua bán ma túy. Tuy nhiên, các cán bộ chiến sĩ của Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 12 bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đeo bám, theo dõi, thu thập các thông tin, chứng cứ để cuối cùng triệt phá thành công đường dây này.

Phú Lữ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/triet-pha-duong-day-mua-ban-ma-tuy-lien-quan-ngoai-thanh-556127/