Triệt phá đường dây mua bán ma túy dưới vỏ bọc gã thợ sửa xe, bà bán nước chè

Khi các đối tượng đang thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy ở quán nước chè, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ập vào bắt quả tang và tóm gọn các đối tượng.

Ngày 17/4, phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây chuyên cung cấp, buôn bán ma túy với “giá rẻ” trên địa bàn TP.Hạ Long.

Đối tượng Kha và Thúy cùng tang vật bị thu giữ

Sau gần 4 tháng theo dõi, phòng PC47 phát hiện trên địa bàn TP.Hạ Long xuất hiện một nhóm đối tượng hoạt động mua bán heroin số lượng lớn, với giá bán rẻ.

Với vỏ bọc làm nghề sửa chữa xe máy, Nguyễn Văn Kha (SN 1971, trú tại tổ 13, khu 2A, phường Cao Thắng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã nhiều lần vận chuyển, bán trót lọt ma túy cho các đối tượng bán lẻ trên địa bàn TP.Hạ Long.

Để ngụy trang nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an, mỗi khi đi “giao hàng”, Nguyễn Văn Kha thường di chuyển từ nhà vào cây xăng Cao Thắng. Sau đó, Kha quay lại nhà để quan sát, nếu không bị lộ sẽ sử dụng xe mô tô wave màu đen, không có biển số, dán ma túy bằng băng dính tối màu vào yếm xe máy hoặc trên người.

Ngày 11/4, trinh sát nắm được thông tin Nguyễn Văn Kha sẽ ra ngoài để “giao hàng”. Nắm bắt được quy luật hoạt động của đối tượng, khoảng 21h cùng ngày, trinh sát phát hiện đối tượng xuất hiện và bắt đầu di chuyển bằng xe máy.

2 tổ công tác thuộc đội 5, phòng PC47, Công an tỉnh Quảng Ninh đã theo sát đối tượng di chuyển từ nhà vào khu vực nhà văn hóa mỏ than Hà Lầm (phường Hà Lầm, TP.Hạ Long). Tại đây, khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng công an đã bắt quả tang Nguyễn Văn Kha, thu giữ trên người và xe của đối tượng 9 gói nhỏ ma túy.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Nguyễn Văn Kha khai nhận đã cùng Nguyễn Thị Thúy (SN 1975, trú tại tổ 27, khu 3, phường Cao Thắng, TP.Hạ Long) chuyên mua ma túy từ Hải Phòng về cung cấp cho các đối tượng bán lẻ trên địa bàn TP.Hạ Long.

Mỗi chuyến, các đối tượng lấy từ “5 chỉ” đến “1 cây”. Xác định thời điểm bắt quả tang Nguyễn Thị Thúy, 15h chiều ngày 12/4, trong vai là khách đến uống nước, một tổ công tác phòng PC47 đã nhanh chóng bắt giữ thành công đối tượng Thúy khi đang bán quán nước chè tại khu vực thuộc phường Cao Thắng.

Khám xét nhà và người Nguyễn Thị Thúy, lực lượng chức năng thu giữ 86 gói nhỏ ma túy đã đóng sẵn và 3 túi nilon chứa 9,5 gam heroin.

Tại cơ quan công an, Thúy khai nhận khoảng 3 đến 5 ngày mua 1 chuyến “hàng” của một người tên là Nguyệt, ở TP Hải Phòng. Từ đầu năm 2018, Thúy đã mua của Kha “1 cây” heroin về bán lẻ cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng.

Vụ việc đang được phòng PC47 Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/triet-pha-duong-day-ma-tuy-duoi-vo-boc-tho-sua-xe-ban-nuoc-che-a366857.html