Triệt phá đường dây môi giới mua bán thận, thu giữ 1 khẩu súng, 200 viên đạn bi và một số công cụ hỗ trợ

Liên quan đến vụ án trên, ngày 13-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thắng (29 tuổi, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người. Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên xác định Nguyễn Đức Thắng đã môi giới trót lọt cho 15 trường hợp mua bán bộ phận cơ thể người.

Sau khi đường dây mua bán mô hoặcbộ phận cơ thể ngườido Dương Văn Lộc (31 tuổi, trú tại Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cùng đồng bọn thực hiện được khám phá thành công, Trung tá Tô Anh Dũng, Trưởng Công an quận Long Biên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung quản lý tốt địa bàn; tiếp tục thu thập thông tin từ các đối tượng bị bắt giữ, đấu tranh mạnh với các đối tượng mua bán bộ phận cơ thể người...

Giữa tháng 11-2018, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên và Công an phường Ngọc Lâm, phát hiện những dấu hiệu bất thường tại ngôi nhà trọ nằm sâu trong ngõ 66 phố Ngọc Lâm. Cũng như đặc điểm của vụ mua bán mô hoặc bộ phận cơ thể người được khám phá trước đó, trong phòng trọ này có rất đông người. Các trường hợp lưu trú có tuổi đời rất trẻ, đa phần trong số họ ở tỉnh ngoài về đây sinh sống, họ không quan hệ họ hàng hoặc quen biết với nhau...

Nguyễn Đức Thắng.

Qua theo dõi, những dấu hiệu bất thường về một đường dây mua bán thận đã dần được làm sáng tỏ. Những người này được một người đàn ông thuê nhà và nuôi ăn, ở tại đây. Một số ngày, họ theo đối tượng thuê nhà vào một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Quá trình theo dõi, các trinh sát xác định nam thanh niên này là Nguyễn Đức Thắng.

Cùng với việc theo sát di biến động của các trường hợp đang lưu trú tại phòng trọ, một tổ công tác của Công an quận Long Biên đã tìm về Ứng Hòa, dựng nhân thân của đối tượng nghi vấn. Quá trình tìm hiểu xác định trước đó, do làm ăn thua lỗ, Thắng đã từng phải bán đi một quả thận. Sau đó, anh ta lang thang ở Hà Nội, thường xuyên tiếp xúc với những bệnh nhân mắc bệnh về thận, đang điều trị tại một số bệnh viện lớn.

Quá trình theo dõi, các trinh sát có thông tin đối tượng đang tàng một lượng lớn trữ vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Trung tá Tô Anh Dũng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự lập án đấu tranh.

Sau khi chuyên án được xác lập, Thượng tá Nguyễn Mạnh Sáng, Phó trưởng Công an quận Long Biên và các cán bộ Đội Cảnh sát hình sự đã kỳ công xây dựng kế hoạch phá án.

Khoảng 11h ngày 4-12, tổ công tác phát hiện Thắng xuất hiện tại khu vực phòng trọ. Nhận định đây là thời cơ chín muồi, trưa 4-12, Công an quận Long Biên đã bất ngờ kiểm tra nhà trọ số 63/66 Ngọc Lâm.

Vào thời điểm kiểm tra trong phòng trọ có 8 người. Quá trình kiểm tra đồng thời phát hiện, thu giữ trong phòng trọ 1 khẩu súng bắn đạn bi, 200 viên đạn, 3 thanh đao. Công an quận Long Biên đã đưa Thắng và những người có liên quan được đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan Công an, 8 người gồm Lê Thị Hồng (24 tuổi, ở Tuyên Quang); Bùi Đình Hải (31 tuổi, ở Nam Đàn, Nghệ An); Nguyễn Văn Hùng (25 tuổi); Trương Ngọc Thiên (27 tuổi, cùng trú ở Thanh Hóa); Trần Thị Thanh Huyền (25 tuổi, ở TP Lào Cai); Lý Thị Kim Châu (30 tuổi, ở Cần Thơ); Trần Minh Tuấn (28 tuổi, ở Quảng Trị) và Vũ Quang Thắng (22 tuổi, ở Thanh Hóa) cho biết họ đều có hoàn cảnh khó khăn, họ buộc phải đi bán thận.

Từ lời khai của những người có liên quan, Công an quận Long Biên đã tập trung đấu tranh với Thắng, buộc đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Nguyễn Đức Thắng, trước khi trở thành kẻ cầm đầu đường dây mua bán bộ phận cơ thể người này, anh ta từng hiến 1 quả thận cho người cần ghép tại Trung tâm ghép tạng Bệnh viện Việt Đức và được nhận 250 triệu đồng. Từ lần bán thận đó, có nhiều bệnh nhân có nhu cầu ghép thận và người cần bán thận đã liên lạc, đặt vấn đề với Thắng.

Thấy việc kiếm tiền dễ dàng, Thắng đã trở thành trung gian môi giới giữa người muốn bán thận và người cần mua thận để hưởng tiền chênh lệch. Những người có nhu cầu bán thận sẽ gặp Thắng và được đối tượng này hướng dẫn làm giấy tờ, thủ tục, sau đó đưa vào Bệnh viện Quân y 103 để khám tổng thể.

Trong trường hợp người bán thận đáp ứng đầy đủ các điều kiện, hai bên sẽ thống nhất giá bán thận, trung bình từ 230 triệu đồng đến 270 triệu đồng. Sau khi thống nhất với người bán, Thắng sẽ tìm gặp người mua thỏa thuận giá cả, lúc này giá tiền sẽ tăng lên từ 260 triệu đồng đến 290 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chênh lệch, Thắng chiếm hưởng.

Trong số 15 trường hợp đã môi giới bán thận, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên xác định: Lần thứ nhất vào tháng 3-2018, Thắng đã môi giới bán 1 quả thận của Lý (30 tuổi, quê quán TP Cần Thơ) với giá 270 triệu đồng. Phi vụ này, trừ mọi chi phí, Thắng hưởng lợi 30 triệu đồng. Lần thứ hai vào tháng 7-2018, Thắng môi giới bán 1 quả thận của người tên Tường với giá 290 triệu đồng, và cũng hưởng lợi 30 triệu đồng.

Cuối tháng 10-2018, Thắng kết nối được 6 người có nhu cầu bán thận và anh ta đã thuê căn nhà số 63/66 Ngọc Lâm để nuôi ăn những người này trong thời gian chờ làm thủ tục mua bán thận. Ngày 4-12, khi tổ công tác của Công an quận Long Biên kiểm tra nhà trọ, phát hiện Thắng cùng 8 người; trong đó có Lý là người Thắng đã môi giới bán 1 quả thận; và 1 người tên là Nguyễn, từng bán thận và được Thắng thuê về trông coi nhà.

Xuân Mai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/lan-theo-dau-vet-toi-pham/triet-pha-duong-day-moi-gioi-mua-ban-than-thu-giu-1-khau-sung-200-vien-dan-bi-va-mot-so-cong-cu-ho-tro-524540/