Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh

Ngày 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Khánh Ly (sinh năm 1986; trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa), Nguyễn Thị Thúy Ngà (sinh năm 1973; trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình) về hành vi 'Mua bán trái phép chất ma túy' và Nguyễn Thị Phương Anh (sinh năm 1991; trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) về hành vi 'Không tố giác tội phạm'.

Cơ quan công an làm rõ, Ngà và Ly có quan hệ họ hàng nên đã chuyển về ở chung khoảng 2 tháng nay. Biết Ly buôn ma túy, Ngà đã hỗ trợ, giúp sức. Ngà bị bắt quả tang vận chuyển ma túy đá trên đường từ tỉnh Điện Biên về Hà Nội. Khám xét chỗ ở của 2 đối tượng, cơ quan công an thu giữ 6,5kg Methamphetamine.

Đỗ Khánh Ly là đối tượng đã có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Mở rộng điều tra, cơ quan công an cũng làm rõ vai trò, trách nhiệm của Nguyễn Phương Anh (là người yêu đồng giới của Ly), biết Ly buôn ma túy nhưng không tố cáo, can ngăn mà còn chuyển cho đối tượng này 5 triệu đồng để hỗ trợ khi biết người yêu đang cần tiền mua ma túy.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/961497/triet-pha-duong-day-ma-tuy-lien-tinh