Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh với số lượng lớn

Ngày 9-11, Phòng CSĐTTP về ma túy CATP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng Trần Văn Nhũ, SN 1969, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Trần Ngọc Minh, SN 1983, trú tại xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; Phạm Anh Tuấn, SN 1975, trú tại Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Dương Thanh Tùng, SN 1981, trú tại một chung cư ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát Đội 2, Phòng CSĐTTP về ma túy CATP Hà Nội phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ do Trần Văn Nhũ cầm đầu.

Quá trình theo dõi, nắm tình hình, CQĐT nhận định, đường dây này hoạt động vô cùng tinh vi, nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng và chúng sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, truy đuổi… Trước tình hình đó, chỉ huy Đội 2 đã báo cáo Ban GĐ CATP Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh.

Trần Văn Nhũ - kẻ cầm đầu đường dây.

Trần Văn Nhũ - kẻ cầm đầu đường dây.

Tiến hành thu thập tài liệu điều tra, điều tra viên xác định ngoài Trần Văn Nhũ, còn có Phạm Anh Tuấn là đối tượng cung cấp ma túy với số lượng lớn cho Nhũ, Dương Thanh Tùng và Trần Ngọc Minh.

Đáng nói, Tuấn là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt số 83 ngày 18-5-2012 của Phòng CSHS CATP Hà Nội về nhiều tội danh như Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Chống người thi hành công vụ, Không tố giác tội phạm.

Các đối tượng trong đường dây đều là những kẻ có “số má” trong giới anh chị cộm cán nên việc bắt giữ các đối tượng không hề dễ dàng.

Thế nhưng “vỏ quýt dày, có móng tay nhọn”. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trương Thọ Toàn, Trưởng phòng CSĐTTP về ma túy CATP Hà Nội cùng sự nỗ lực của CBCS Đội 2 đã triệt phá đường dây này, bắt giữ Phạm Anh Tuấn và Dương Thanh Tùng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn và Tùng, lực lượng CA thu giữ thêm 9 bánh heroin có tổng khối lượng 3069,69g; 11 túi nilon màu trắng chứa ma túy loại MDMA có tổng khối lượng 2573,520g; 1 túi nilon màu trắng chứa ma túy loại Methamphetamin có khối lượng 0,140g; 6 ĐTDĐ, 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại, 1 hộp tiếp đạn bên trong lắp 7 viên đạn màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan.

Khi biết được đồng bọn bị bắt, Nhũ đã nhanh chân bỏ trốn. Với 5 tiền án về nhiều tội danh, trong đó có ma túy, Nhũ rất cảnh giác và tìm cách né sự phát hiện của CQCA. Hắn liên tục thay đổi địa điểm thuê nhà, không liên lạc với những người xung quanh…

Tuy nhiên, các điều tra viên nắm được “thóp” của Nhũ, khi hắn là đối tượng nghiện ma túy, sau một thời gian “nằm im” thì hắn sẽ phải tiếp tục hoạt động. Do đó, các trinh sát quyết tâm theo dõi mọi di biến động của Nhũ để tóm gọn bằng được kẻ cầm đầu này.

Đến trưa 2-11, trinh sát phát hiện Trần Ngọc Minh xuất hiện tại Hà Nội. Nhận định đây là thời điểm đối tượng chuẩn bị giao, nhận hàng, các trinh sát đã tổ chức lực lượng bám theo.

Khoảng 21g cùng ngày, khi Minh vừa ra khỏi nhà, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, thu giữ trong chiếc găng tay đối tượng mang theo, bên trong có 30 viên ma túy tổng hợp.

Sau khi quanh co, chối tội bất thành, Minh khai nhận, trưa 2-11, Minh từ Thanh Hóa đã liên lạc với Nhũ đặt mua 30 viên thuốc lắc, Nhũ yêu cầu Minh chuyển tiền trước, Minh đồng ý. Đúng hẹn, chiều tối cùng ngày Minh đến lấy hàng. Từ lời khai của Minh, mũi trinh sát của Đội 2 đã ập vào bắt giữ Nhũ trước sự ngỡ ngàng của đối tượng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/triet-pha-duong-day-ma-tuy-lien-tinh-voi-so-luong-lon-216686.html