Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ 9 bánh heroin cùng 50 viên đạn

Một đường dây vận chuyển ma túy từ Hòa Bình về Hải Phòng vừa bị lực lượng công an triệt phá, thu giữ 9 bánh heroin, 50 viên đạn và nhiều tang vật liên quan.

Ngày 9/4, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC04) – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh từ Hòa Bình về Hải Phòng tiêu thụ.

Trước đó, qua công tác trinh sát, PC04 phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Hòa Bình về Hải Phòng, sau đó chuyển đi các tỉnh thành phố khác và ra nước ngoài tiêu thụ.

Các nghi phạm trong đường dây đều là những kẻ có nhiều tiền án, nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan công an.

Sau đó, Phòng PC04 đã báo cáo lãnh đạo Công an Thành phố xác lập chuyên án 419N, phối hợp với phòng nghiệp vụ Cục C04 - Bộ Công an để tăng cường lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm triệt xóa đường dây phạm tội trên.

Lực lượng trinh sát nhận định ngày 5/4, các nghi phạm sẽ vận chuyển một số lượng lớn ma túy từ Hòa Bình về Hải Phòng để bán cho đầu mối tại Hải Phòng.

 3 nghi phạm cùng tang vật của vụ án.

3 nghi phạm cùng tang vật của vụ án.

Khoảng 15h10 cùng ngày, tại đường 359C thuộc xã Thủy Đường (Thủy Nguyên, Hải Phòng); Ban chuyên án chỉ đạo lực lượng trinh sát bắt quả tang Hà Văn Quy (SN 1985, trú tại xóm Pheo, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ban chuyên án đã thu giữ 9 bánh beroine có trọng lượng 3,18 kg, 996,72 gam methamphetamin; 2 điện thoại di động và các tang vật khác có liên quan.

Điều tra mở rộng, Phòng PC04 thi hành lệnh khám xét, bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1966, ở số 2/152 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Ngô Quang Cường (SN 1970, ở xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Tại nơi ở của Cường và Nghĩa, lực lượng công an phát hiện thu giữ 1 xe ô tô, 11 điện thoại di động, 50 viên đạn, hơn 560 triệu đồng và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan.

Phòng PC40 – Công an TP Hải Phòng cho biết, Hà Văn Quy đã có 1 tiền án. Ngày 18/2/2011, Quy bị Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, Tòa án nhân dân huyện Mai Châu tuyên phạt Quy 7 năm tù giam.

Nguyễn Hữu Nghĩa cũng là kẻ có nhiều tiền án, tiền sự. Tháng 9/1988, Tòa án xử phạt Nghĩa 12 tháng tù, cho hưởng án treo về tội tổ chức người trốn đi nước ngoài. Tháng 9/1997, hắn bị tòa án xử 3 năm tù cho hưởng án treo về tội buôn lậu. Tháng 6/2005, Nghĩa bị Công an phường Lương Khánh Thiện xử lý hành chính về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện, Phòng PC04 đã khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định tạm giữ 3 nghi phạm trên để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/triet-pha-duong-day-ma-tuy-lien-tinh-thu-giu-9-banh-heroin-cung-50-vien-dan-d468165.html