Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh của chủ nhà nghỉ

Ngày 15-5, Phòng CSĐTTP về ma túy CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ 8 đối tượng và thu giữ nhiều loại ma túy khác nhau, cùng nhiều vũ khí như đao, kiếm, súng…

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ trinh sát, lực lượng Đội 2, Phòng CSĐTTP về ma túy CATP Hà Nội phát hiện một số đối tượng có hoạt động liên quan đến ma túy, tổ chức vận chuyển, buôn bán ma túy từ Mộc Châu, tỉnh Sơn La về Hà Nội, Hải Phòng tiêu thụ nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian mật phục, theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 9-4-2019, các trinh sát Đội 2 đã bắt giữ hai đối tượng gồm Lê Minh Đức, SN 1989, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Lê Quang Thành, SN 1975, trú tại phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội khi các đối tượng đang có mặt tại phố Minh Khai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng.

Đối tượng Trần Quốc Hoàng bị bắt giữ.

Đối tượng Trần Quốc Hoàng bị bắt giữ.

Tại đây, qua kiểm tra, trinh sát phát hiện Đức và Thành mang theo 1 bánh heroin có khối lượng 365,12g. Ngay sau đó, hai đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở CQĐT để đấu tranh, làm rõ. Qua xác minh, các điều tra viên xác định Đức và Thành là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy liên tỉnh từ Mộc Châu về Hà Nội, Hải Phòng tiêu thụ.

Từ lời khai của Đức và Thành cùng với những tài liệu thu thập được, CQĐT đã xác định đối tượng đầu sỏ của đường dây này là Trần Quốc Hoàng, SN 1981, trú tại xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Lý lịch của Hoàng không còn lạ lẫm gì với CQĐT, bởi hắn là đối tượng cộm cán, đã có nhiều tiền án, tiền sự, từng sử dụng súng bắn người nên “dính” tiền án về tội giết người. Sau khi ra tù, Hoàng im ắng một thời gian, cho đến khi các trinh sát Đội 2, Phòng CSĐTTP về ma túy CATP Hà Nội phát hiện đường dây ma túy này và Hoàng lại là một trong những đối tượng đã lọt vào “tầm ngắm” của CQĐT.
Để hoạt động mua bán ma túy diễn ra suôn sẻ, Hoàng thuê một căn nhà cao tầng khang trang ở mặt QL1A, thuộc phố Cầu Giẽ, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên để kinh doanh nhà nghỉ làm bình phong nhằm qua mặt CQCA. Tầng 1 và tầng hầm của nhà nghỉ, Hoàng cho thi công lại rất kiên cố, có cửa sắt luôn khóa kín và những người không phận sự thì miễn đến gần. Hệ thống camera được gắn khắp nhà nghỉ, mọi biến động xung quanh đều được ghi lại.

Quá trình điều tra, các trinh sát nhận định đối tượng Hoàng có vũ khí nguy hiểm, lại rất manh động. Chính vì thế để triệt phá đường dây này ban chuyên án đã phải lên kế hoạch kỹ càng, tập trung tối đa nguồn lực, nghiên cứu địa điểm, phương án trấn áp một cách hiệu quả, an toàn, hạn chế tối đa thương vong.

Theo đó, khoảng 4g sáng 11-5 vừa qua, các mũi trinh sát của Đội 2, Phòng CSĐTTP về ma túy CATP Hà Nội đã đồng loạt áp sát, khống chế Trần Quốc Hoàng khi hắn vừa ra khỏi nhà nghỉ của mình. Phát hiện có “biến”, ở bên trong nhà nghỉ, nữ nhân viên giúp việc cho Hoàng là Vương Thị Ngọc Ánh, SN 1994, khóa sập cửa sắt, ôm toàn bộ ma túy vào nhà vệ sinh, đổ xăng, châm lửa đốt để phi tang.

Lập tức, các trinh sát đã ập vào, phá cửa, lao vào dập lửa, khống chế Vương Thị Ngọc Ánh. Được biết, Ánh là “gái làng chơi” được Hoàng thu nạp về làm nhân viên cho nhà nghỉ và cũng là trợ thủ đắc lực giúp sức cho Hoàng trong việc buôn bán ma túy. Thường ngày, Ánh và Hoàng chơi ma túy cùng nhau, Hoàng dặn Ánh nếu có “biến” thì nhanh chóng ôm ma túy vào nhà vệ sinh, đổ xăng châm lửa đốt…

Quá trình đốt ma túy phi tang, Ánh đã để xăng dính vào chân dẫn đến bỏng nhẹ. Lực lượng CA đã đưa đối tượng này ra ngoài, dùng các biện pháp sơ cứu, đồng thời thu giữ nhiều gói ma túy khác nhau gồm ma túy đá, ketamin, “kẹo” do Ánh phi tang bất thành. Tiếp tục khám xét, khu vực tầng 1 và tầng hầm của nhà nghỉ, CQCA phát hiện 1 khẩu súng ngắn dưới đệm trên giường ngủ, cùng nhiều đao, kiếm được để trong phòng và nhiều dụng cụ “đập đá”.

Ngoài ra, các trinh sát còn bắt giữ thêm đối tượng Lò Văn Nha, SN 1994, trú tại tiểu khu 13, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, là nhân viên lễ tân tại nhà nghỉ kiêm giúp sức cho Hoàng trong các phi vụ ma túy. Qua đấu tranh, Lò Văn Nha khai nhận được Hoàng chỉ đạo giấu 1 bọc chứa nhiều loại ma túy ở khu để rác trong tầng hầm của nhà nghỉ. Khi kiểm tra, trinh sát phát hiện các gói ma túy đá, hồng phiến, thuốc lắc.

Tiếp tục đấu tranh, lực lượng Đội 2 bắt giữ thêm 3 đối tượng khác gồm: Hạng A Phông, SN 1982, Đinh Công Quỳnh, SN 1979 và Lý A Giồng, SN 1977, là những kẻ vận chuyển ma túy từ Mộc Châu, Sơn La xuống cho Hoàng. Khi mang “hàng” xuống Hà Nội, chúng vào nhà nghỉ của Hoàng vờ thuê phòng, nghỉ lại qua đêm để giao dịch ma túy. Đến ngày hôm sau, chúng mới nhận tiền và trở lại Sơn La. Tuy nhiên, lần này chưa kịp rời khỏi Hà Nội thì chúng đã “sa lưới”.

Kết quả giám định ban đầu cho biết, số ma túy bị Ánh mang vào nhà vệ sinh phi tang có khối lượng gần 500g, còn số ma túy Nha giấu dưới tầng hầm có khối lượng 1.148,222g Methamphetamine và 47,350g MDMA.

Vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/triet-pha-duong-day-ma-tuy-lien-tinh-cua-chu-nha-nghi-148258.html