Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' có vũ khí nóng

Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo dõi, nắm tình hình, ngày 6-9-2020, lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Trị, Đồn BP Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo (Quảng Trị) phối hợp với Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Đensavan (tỉnh Savannakhet, Lào) triệt phá thành công đường dây tàng trữ, vận chuyển, buôn bán ma túy với số lượng “khủng” có vũ khí “nóng”, bắt 8 đối tượng cùng 10kg ma túy đá, 1 khẩu súng quân dụng K59 và 4 viên đạn cùng nhiều tài liệu liên quan khác.

Các đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy qua biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Các đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy qua biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chuyên trách về đấu tranh tội phạm ma túy thuộc BĐBP tỉnh Quảng Trị phát hiện phía địa bàn ngoại biên đối diện có nhiều đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam qua khu vực CKQT Lao Bảo, nguồn hàng chủ yếu từ các tỉnh Viêng Chăn, Bôlykhămxay, Khăm Muộn (Lào) được các đối tượng trung chuyển về trung tâm thành phố Kaysone Phomvihane (H. Xoỏng Khôn, tỉnh Savannakhet) rồi tiếp tục đưa về khu vực sát biên giới ngoại biên đối diện tỉnh Quảng Trị để tìm cách đưa vào Việt Nam tiêu thụ hoặc vận chuyển đi các nước thứ 3.

Cuối tháng 8-2020, qua công tác nắm, điều tra, xác minh, ta phát hiện và xác định hiện đang có một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy rất lớn đang tìm cách tuồn vào Việt Nam qua địa bàn biên giới tỉnh Quảng Trị. Đường dây này có nhiều đối tượng, thành phần tham gia, trong đó có cả những đối tượng là cán bộ của nước Bạn bị tha hóa, biến chất đã bảo kê, tiếp tay và trực tiếp tham gia vào đường dây này nên bọn chúng càng mưu mô, xảo quyệt hơn. Bọn chúng hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt và khép kín, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Số ma túy lần này được chúng tập kết ở khu vực biên giới sát CKQT Đensavan (đối diện CKQT Lao Bảo), rồi tìm cách móc nối với các đối tượng người Việt Nam tẩu tán, chia nhỏ ma túy để đưa vào nội địa, gây khó khăn rất lớn cho ta trong công tác điều tra, xác minh, phát hiện, bắt giữ.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, BCH BĐBP tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) phối hợp Đồn BP CKQT Lao Bảo và Đồn Công an CKQT Đensavan (Lào) tổ chức đấu tranh triệt phá. Sau một thời gian dài theo dõi, lúc 18 giờ 45 ngày 6-9-2020, các đối tượng đã sử dụng 2 xe bán tải chở theo số lượng lớn ma túy đi vào sát khu vực biên giới thuộc địa bàn quản lý của Đồn Công an CKQT Đensavan và dừng lại. Sau đó, 8 đối tượng rời ô-tô mang theo các túi hàng nhanh chóng biến mất vào những cánh rừng sát đường biên giới tiếp giáp với TT Lao Bảo để giao hàng. Tuy nhiên khi bọn chúng chưa kịp bước chân qua biên giới đã lọt vào vòng vây của lực lượng tham gia đấu tranh. Ngay lập tức những bước chân tội lỗi của bọn chúng đã bị chặn đứng bởi những sự mưu trí và lòng dũng cảm của lực lượng tham gia đấu tranh của cả ta và phía bạn Lào đến nỗi mặc dù có vũ khí nóng trong tay song bọn chúng không có cơ hội sử dụng để chống trả.

Tang vật 10kg ma túy tổng hợp dạng đá và vũ khí “nóng” của các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Kết quả cả 8 đối tượng gồm: Nem Thết Nhi Lắc (1970), Xổm Phon Văn Ma Ny (1970), Xôn Thạ Ly Văn Phạ Voong Xa (1974, đều trú tỉnh Khăm Muộn, Lào), E Nọi Xay Nhạ Am Phơ (1994), On Khăm Ma Chắc (1999), Khon Xuon Ma Nay (1997), Pheng In Thắc Lai (2000), A Núc Xay Pha Lắc (2004, đều trú H. Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) đã bị các lực lượng chức năng bắt quả tang cùng tang vật 10kg ma túy đá, 1 súng ngắn quân dụng K59 có 4 viên đạn; 10 ĐTDĐ; 2 ô-tô và cùng nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan.

Đại tá Lê Văn Phương- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chia sẻ: “Để có được thành công này, các lực lượng của cả ta lẫn phía Lào tham gia đấu tranh vụ án gặp rất nhiều khó khăn, nhất là tại thời điểm này, tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp song do triển khai tốt các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ giữa BĐBP tỉnh với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào nên công tác đấu tranh đã thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

NGUYỄN THÀNH PHÚ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_231269_triet-pha-duong-day-ma-tuy-khung-co-vu-khi-nong.aspx