Triệt phá đường dây ma túy cung cấp cho quán bar ở TP.HCM

Lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây ma túy chuyên cung cấp hàng cho quán bar, vũ trường.

Ngày 11/9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp Công an quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức và Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, phá đường dây ma túy thu 2 khẩu súng, 21 viên đạn và khoảng 35kg ma túy các loại.

Quá trình điều tra, công an bắt giữ 7 nghi phạm gồm Nguyễn Hoài Phong (23 tuổi, ngụ Long An), Hoàng Công Thịnh (25 tuổi, ngụ Quảng Trị), Nguyễn Duy Tiên (23 tuổi, ngụ Vũng Tàu), Ngô Thế Bảo Ngọc (26 tuổi, ngụ quận 4), Lê Đức Minh Anh (26 tuổi, ngụ Vũng Tàu) và vợ chồng Vương Văn Tuấn, Trần Thị Lệ (cùng 43 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).

 Ba trong số 7 người bị bắt.

Ba trong số 7 người bị bắt.

Theo điều tra, tháng 4/2019, lực lượng PC04 cùng Công an quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức phát hiện một đường dây mua nguồn hàng ma túy từ Campuchia về tiêu thụ ở các quán bar, vũ trường tại TP.HCM.

Băng nhóm trong đường dây hoạt động khép kín trong những căn hộ cao cấp có giám sát an ninh. Những người này có trang bị súng.

Ma túy được cất giấu.

Đầu tháng 9, các lực lượng bao vây, ập vào căn hộ trên tầng 21 chung cư Sunrise City View trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7) bắt quả tang Thịnh và Phong bán ma túy cho vợ chồng Vương Văn Tuấn, Trần Thị Lệ. Lực lượng chức năng tìm thấy hơn 8kg ma túy các loại, súng quân dụng, 16 viên đạn.

Cùng thời điểm trên, trinh sát bám theo Ngô Thế Bảo Ngọc từ chung cư Topaz City (Quận 8) đến khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Khi tên này chở vali từ khu vực biên giới Campuchia về đến huyện Củ Chi thì bị trinh sát khống chế. Kiểm tra bên trong vali có hơn 14kg ma túy các loại, hơn 20.000 viên thuốc lắc...

Đấu tranh khai thác, công an khám xét tại một căn hộ của Ngọc tìm thấy một lượng lớn ma túy và một khẩu súng ngắn có 5 viên đạn.

MINH ANH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/triet-pha-duong-day-ma-tuy-cung-cap-cho-quan-bar-o-tphcm-d497836.html