Triệt phá đường dây ghi sổ đề 500 tỷ đồng

Bộ công an đang điều tra mở rộng đường dây đánh bạc hơn 500 tỷ đồng hoạt động suốt 3 năm.

Ngày 15/4, Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết vừa thực hiện khám xét hơn 10 điểm tại TP Hồ Chí Minh và bắt 7 nghi can trong đường dây đánh bạc qua hình thức ghi số đề với hơn 500 tỷ đồng do Nguyễn Vũ Anh Tuấn (31 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Ngoài Tuấn ra, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định tạm giữ Trịnh Hữu Vương (52 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Ngô Phùng Anh Đảo, Đỗ Thị Thiên Kim Để, Thị Thiên Kim, Trần Tủ Bảo Ngọc, Đỗ Thị Ngọc Liễu, Lê Trường Sơn để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Khám xét các đại lý đường dây của Tuấn ghi số đề

Khám xét các đại lý đường dây của Tuấn ghi số đề

Ngày 13/4, các trinh sát Cục cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an ập vào căn nhà trên đường Đỗ Văn Dậy (H.Hóc Môn, TP.HCM) bắt quả tang Trịnh Hữu Vượng đang nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới.

Trong đường dây đánh bạc này, Vượng sau khi nhận phơi đề sẽ tổng hợp, chuyển cá số liệu cá cược lên các đại lý cấp cao hơn.

Cùng thời điểm, hàng chục cảnh sát của C02 phối hợp cùng Công an TP.HCM và các quận huyện đồng loạt khám xét hơn 10 đại lý khác ở các quận Tân Phú, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận..., tạm giữ Tuấn và các đồng phạm.

Lực lượng chức năng thu hơn 800 triệu đồng, 14.000 USD, nhiều điện thoại di động, laptop, máy tính tiền, thẻ ngân hàng và một số đồ vật, tài liệu liên quan đến việc ghi lô, số đề...

Bộ Công an xác định đường dây đánh bạc này do Nguyễn Vũ Anh Tuấn cầm đầu, hoạt động gần 3 năm nay với thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ tin nhắn iMeseage, Telegram,... Số tiền đánh bạc đến nay khoảng hơn 500 tỷ đồng.

Tang vật thu được từ đường dây ghi số đề của Tuấn.

Qua điều tra, khoảng giữa năm 2018, Nguyễn Vũ Anh Tuấn tạo nhiều Group tin nhắn iMessage của điện thoại Iphone với Đỗ Thị Thiên Kim, Trấn Tủ Bảo Ngọc, Đinh Thị Cẩm Tiên và một số đối tượng khác để nhận số để từ các đại lý cấp dưới, sau đó đưa lên các group iMessage đề cùng các đại lý khác tổ chức đánh bạc, hưởng tiền có chênh lệch.

Ban đầu Tuấn trực tiếp đứng ra nhận phơi để từ các đại lý cấp dưới rồi chuyển lên cho các đại lý cấp trên. Đến giữa năm 2019, do phơi đề nhiều và số tiền nhận phơi để lớn nên Tuấn đã thuê Ngôi Phùng Anh Đào đứng ra giúp Tuấn trong việc quản lý nhận phơi để từ các đại lý cấp dưới, con bạc sau đó chuyển lên cho các đại lý cấp trên và tính toán tiền cá cược thắng thua.

Một trinh sát C02 cho biết, sau thời gian theo dõi, các trinh sát đã phát hiện đường dây đánh bạc lớn, giao dịch, ăn thua tiền tỉ mỗi ngày.

Những đại lý do Tuấn điều hành hoạt động kín kẽ, bên ngoài kín cổng cao tường, lắp camera giám sát. Hiện C02 đang điều tra mở rộng đường dây đánh bạc hơn 500 tỉ đồng này.

Thu Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/triet-pha-duong-day-ghi-so-de-500-ty-dong-3430727/