Triệt phá đường dây gây ra 14 vụ trộm ở các đền chùa trong tỉnh Nghệ An

Các đối tượng tụ tập nhau, ngày tăm tia, đêm đến đột nhập vào các đền chùa phá hòm công đức để trộm tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn 3 đối tượng gây ra 14 vụ trộm đã bị Công an bắt giữ.

Ngày 16/2, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng chuyện trộm cắp ở các đền chùa trong tỉnh. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã gây ra 14 vụ trộm cắp gây hoang mang trong nhân dân.

Hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Thắng ( SN 1990, trú tại xóm 2, xã Thái Sơn ), Đào Văn Biên ( SN 1990, trú tại xóm Văn Quang, xã Minh Sơn ) và Nguyễn Công Lý ( SN 1990, trú tại xóm 5, xã Thái Sơn ) tất cả đều ở huyện Đô Lương về tội trộm cắp tài sản.

Ba kẻ trộm cắp ở các đền chùa bị bắt giữ.

Ba kẻ trộm cắp ở các đền chùa bị bắt giữ.

Theo hồ sơ điều tra, đầu tháng 1/2020, Công an huyện Đô Lương nhận được đơn trình báo tại điện Nhà Vy ( xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương ) bị kẻ gian cạy hòm công đức trộm 2 triệu đồng. Sau đó 3 ngày tại đền Bàu Cố ở xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương cũng bị kẻ gian đột nhập phá hòm công đức lấy trộm 10 triệu đồng.

Trước sự việc gây bức xúc trong nhân dân, Công an huyện Đô Lương đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Ngày 18/1, CSĐT đã bắt giữ 3 đối tượng trên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã gây 2 vụ trộm ở điện Nhà Vy và đền Bàu Cố. Ngoài ra, nhóm đối tượng này từ tháng 10/ 2019 đến ngày 13/2 đã gây 12 vụ trộm khác ở các đền chùa huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Yên Thành, Tân Kỳ, Đô Lương.

Hiện 3 đối tượng đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để tiếp tục hoàn tất hồ sơ, chờ ngày xét xử của pháp luật.

H. Hồng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/triet-pha-duong-day-gay-ra-14-vu-trom-o-cac-den-chua-trong-tinh-nghe-an-581946/