Triệt phá đường dây 'gái gọi' cao cấp chỉ tuyển 'hot girl' có số đo ba vòng 'chuẩn như hoa hậu'

Kiên trì theo dõi, các trinh sát đã tìm ra được các chân rết và kẻ cầm đầu của đường dây mại dâm cao cấp, với số tiền mỗi lần 'đi khách' của các 'chân dài' lên tới nghìn đô mỗi lần.

Những cuộc hẹn hò chớp nhoáng

Đầu những ngày tháng 10 vừa qua, thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an TP.Hà Nội về tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Cầu Giấy đã nhận thấy những dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến một loạt các khách sạn hạng sang trên địa bàn.

Giá “đi khách” của các “chân dài” trong đường dây của Huyền lên tới cả chục triệu đồng và có thể hơn thế nữa. (Ảnh minh họa)

Điều đầu tiên là phải nói đến dáng vẻ của những vị khách xuất hiện tại các khách sạn này, những người đàn ông thường tới khách sạn trên những chiếc xe hơi đắt tiền nhưng với dáng vẻ gấp rút và dường như né tránh gì đó.

Họ đến vào giờ hành chính hoặc chiều tối, trái ngược với khung giờ khách ra vào khách sạn nghỉ ngơi, lưu trú thông thường, và đặc biệt là họ chỉ lưu trú trong vài giờ đồng hồ rồi lại đi ngay.

Qua theo dõi, sau khi những vị khách này đến khách sạn, chỉ trong vòng 10-15 phút sau, tại sảnh lễ tân những khách sạn này xuất hiện các những cô gái “chân dài”.

Những cô gái này hầu như không phải làm thủ tục lễ tân mà thường đi thẳng lên các phòng, như đã có hẹn với ai từ trước đó. Nắm được những dấu hiệu bất thường này, các trinh sát báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Cầu Giấy.

Đánh giá sự gặp gỡ ở cùng một thời điểm giữa những vị khách hạng sang với các kiều nữ “chân dài” trong khoảng thời gian bất thường trên, Ban chỉ huy Công an quận Cầu Giấy nhận định những cuộc gặp gỡ này “có vấn đề”.

“Tiếp tục tăng cường công tác trinh sát, rất có thể “cá lớn” còn đang ở phía sau trong những cuộc gặp gỡ này” - Thượng tá Nguyễn Đức Minh (Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy) đã chỉ đạo các trinh sát khi lập kế hoạch phá án.

Lộ diện đường dây mại dâm “ngàn đô”

Để thực hiện chuyên án, các trinh sát của Công an quận Cầu Giấy đã tăng cường theo dõi những dấu hiệu bất thường nêu trên tại các khách sạn trên toàn địa bàn.

Sau khi đã củng cố được nhiều nghi vấn, Ban chỉ huy Công an quận Cầu Giấy đã quyết định phá án. 22h đêm 10/11, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Hình sự đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1990, ở Hà Nội), lúc này đang đứng ở gần khu vực một khách sạn hạng sang trên phố Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy).

Qua kiểm tra, trong người Huyền có chiếc điện thoại di động với nhiều tin nhắn liên quan đến hành vi môi giới mại dâm cùng số tiền 17 triệu đồng. Ít phút sau đó, một cặp đôi có dấu hiệu đang mua, bán dâm trong một phòng tại khách sạn cũng bị tổ công tác bắt quả tang.

Trước những câu trả lời ấp úng, tiền hậu bất nhất của Huyền, tổ công tác đã mời người phụ nữ trẻ này về trụ sở để xác minh làm rõ.

Tại trụ sở công an, qua đấu tranh, Huyền khai nhận đang điều hành một đường dây các PG (Promotion Girl - nữ nhân viên trong các sự kiện) đi bán dâm. Những cô gái trong đường dây của Huyền đều phải cao ít nhất từ 1,7m trở lên, với ngoại hình xinh đẹp cùng số đo 3 vòng “chuẩn như hoa hậu”.

Số tiền mà Huyền rao giá cho các đại gia để có thể “tâm sự” với bóng hồng trong đường dây của mình được tính bằng giá lên tới hàng ngàn USD.

Cứ mỗi khi các “đại gia” hay ai có nhu cầu, Huyền đều gửi ảnh của các PG trong đường dây của mình cho khách lựa chọn rồi thống nhất giá cả, địa điểm, thời gian “giao dịch”. Khoảng 20h tối 10/11, qua mối quan hệ xã hội, Huyền quen biết với một “thiếu gia” ở đường Xuân La (quận Tây Hồ).

Dù còn khá ít tuổi, song với gia thế hoành tráng cùng tiền tiêu như nước, thú vui của vị thiếu gia này ngoài rượu mạnh còn có gái đẹp. Sau chầu nhậu với bạn bè, vị thiếu gia đã gọi điện cho Huyền để hỏi “hàng”.

Giá “tàu nhanh” đối với mỗi lần gặp gỡ các cô gái này từ 3-10 triệu đồng, nếu muốn qua đêm với gái mại dâm, khách phải trả số tiền từ 17-20 triệu đồng và có thể hơn.Sau khi chọn mặt, vị thiếu gia đồng ý mua dâm với giá 10 triệu đồng/lần theo kiểu “tàu nhanh”, các bên thống nhất địa điểm, thời gian gặp gỡ tại một khách sạn ở đường Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy).

Đến cửa khách sạn này đợi sẵn, Huyền thu tiền của khách mua dâm và chia ngay cho gái bán dâm 8 triệu đồng.

Trong khi gái bán dâm đang vui vẻ với khách trên phòng khách sạn, Huyền chưa kịp đi xa khỏi khách sạn thì bị tổ công tác của Công an quận Cầu Giấy kiểm tra và bắt giữ. Vụ án vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an tiến hành mở rộng điều tra.

Tuệ Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/triet-pha-duong-day-gai-goi-cao-cap-chi-tuyen-hot-girl-co-so-do-ba-vong-chuan-nhu-hoa-hau-d57896.html