Triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Sau một thời gian xác lập, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15-5, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (BĐBP Lạng Sơn), Phòng PA 09 và Phòng PA 01 (Công an tỉnh Lạng Sơn) đấu tranh thành công Chuyên án LS 521p, bắt giữ các đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma mật phục bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép (ảnh minh họa). Ảnh: Lê Đồng

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma mật phục bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép (ảnh minh họa). Ảnh: Lê Đồng

Theo đó, lúc 0 giờ 45 phút ngày 15-5, lực lượng đấu tranh Chuyên án LS 521p phát hiện 6 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới do Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma quản lý. Sau đó, 6 công dân trên đã lên xe ô tô 7 chỗ do đối tượng Lê Văn Lưu (sinh năm 1983, trú tại khu phố 5, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển để đi sâu vào nội địa. Nhận thấy nhóm công dân người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã lên xe đối tượng chính trong Chuyên án LS 521p, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã nhanh chóng bắt giữ toàn bộ các đối tượng.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Lê Văn Lưu khai nhận, được một người phụ nữ tên Kiều (không rõ tên, tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gọi điện thuê đón 6 công dân Trung Quốc trên để đưa về Bắc Ninh với tiền công 10 triệu đồng. Sau đó, Lưu rủ thêm 3 đối tượng khác gồm: Nguyễn Thiết Năng (sinh năm 1979, trú tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Đào Văn Hải (sinh năm 1977) và Phạm Văn Dũng (sinh năm 1982), cùng trú tại Uông Bí, Quảng Ninh đi 2 xe ô tô từ Hà Nội lên Lạng Sơn để đón 6 công dân Trung Quốc.

Quá trình đi, người phụ nữ tên Kiều điện thoại hướng dẫn chỉ đường, khi đến địa bàn tỉnh Lạng Sơn thì Lưu một mình điều khiển xe ô tô vào khu vực biên giới để đón người, còn 3 đối tượng còn lại sẽ chờ ở một địa điểm bí mật. Khi đón được người, chúng sẽ sử dụng 2 xe ô tô khác để đưa các công dân nhập cảnh trái phép về Bắc Ninh theo thỏa thuận.

Từ lời khai của Lưu và thông tin thu thập được trong quá trình điều tra chuyên án, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã tổ chức truy đuổi, bắt giữ xe ô tô chở 3 đối tượng Nguyễn Thiết Năng, Đào Văn Hải và Phạm Văn Dũng khi đang di chuyển từ địa bàn huyện Cao Lộc ra thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Các công dân Trung Quốc khai nhận, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sang Campuchia tìm việc làm. Hiện, vụ việc đang được BĐBP Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/triet-pha-duong-day-dua-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-post439821.html