Triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Đồn Biên phòng Quang Long, BĐBP Cao Bằng vừa tổ chức lực lượng phát hiện, bắt giữ 9 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đối tượng Mã Tinh Kim (người Trung Quốc) và đối tượng Triệu Văn Xuyên bị bắt tại Đồn Biên phòng Quang Long. Ảnh: Huy Dương

Đối tượng Mã Tinh Kim (người Trung Quốc) và đối tượng Triệu Văn Xuyên bị bắt tại Đồn Biên phòng Quang Long. Ảnh: Huy Dương

Theo đó, lúc 15 giờ ngày 7-9, tại khu vực xóm Lũng Cuốn, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Đồn Biên phòng Quang Long phối hợp với Công an xã Quang Long thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện 1 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua khai thác nhanh, xác định đối tượng tên Chu Dương, sinh năm 1989, trú tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đối tượng Dương khai còn có nhiều đối tượng khác cùng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang lẩn trốn trong rừng. Đơn vị đã khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm và mật phục ở các hướng, địa bàn trọng điểm.

Đến 2 giờ 30 phút ngày 8-9, lực lượng mật phục của Đồn Biên phòng Quang Long đã phát hiện, bắt giữ được 8 đối tượng người Trung Quốc (7 nam, 1 nữ) đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực mốc 884 thuộc xóm Kiểng Phặc, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

Trong số 8 đối tượng, có 7 người quê ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc gồm: Lưu Di (nữ), sinh năm 1993; Kim Uy Nam, sinh năm 1994; Phùng Hạo Nguy, sinh năm 1997; Trương Trạch Chí, sinh năm 1996; Lưu Hậu Vinh, sinh năm 1994; Chu Dương, sinh năm 1989; Phương Gia Sỹ, sinh năm 1994; Trương Vạn Quân, sinh năm 1990. Riêng đối tượng Mã Tinh Kim, sinh năm 1980, trú tại Bản Rơn, trấn Kim Long, huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng Mã Tinh Kim khai nhận được một người đàn ông Trung Quốc gọi điện thuê đưa 8 người Trung Quốc từ Lũng Win, Bản Rơn, trấn Kim Long, huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc sang Việt Nam đến khu vực xóm Lũng Cuốn, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng sẽ được trả tiền công 700 Nhân dân tệ (khoảng 2,3 triệu đồng), khi vào lãnh thổ Việt Nam sẽ có người đón.

Mở rộng điều tra, xác định được đối tượng liên quan người Việt Nam là Triệu Văn Xuyên, sinh năm 1987, trú tại xóm Đồng Biên, xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Đồn Biên phòng Quang Long đã khẩn trương triệu tập, đưa đối tượng Xuyên về đồn để làm rõ.

Tại đồn Biên phòng, đối tượng Triệu Văn Xuyên khai nhận, khoảng 17 giờ ngày 6-9, Xuyên được một đối tượng người Trung Quốc tên là Nho ở trấn Kim Long, huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc gọi điện thoại hẹn gặp tại xóm Kiểng Phặc, xã Quang Long để lấy bộ đàm liên lạc. Sau khi nhận bộ đàm người tên Nho dặn Xuyên khi nào có người gọi vào bộ đàm thì đi đón người Trung Quốc tại xóm Kiểng Phặc, xã Quang Long đưa đến xóm Lũng Cuốn, xã Quang Long sẽ được trả tiền công 800 Nhân dân tệ (khoảng 2,7 triệu đồng).

8 đối tượng ở tỉnh Hồ Bắc khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đi Campuchia tìm việc làm.

Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu thu thập được, Đồn Biên phòng Quang Long đã tiến hành các thủ tục bắt người phạm tội quả tang đối với Mã Tinh Kim, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Văn Xuyên và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo điều 348 bộ luật hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng phía Trung Quốc để tiến hành trao trả 8 công dân nhập cảnh trái phép theo quy định.

Huy Dương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/triet-pha-duong-day-dua-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-post432960.html