Triệt phá đường dây đưa loại hồng phiến mới từ Lào về Đà Nẵng

Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) vừa triệt phá thành công đường dây đưa loại hồng phiến mới từ Lào về Đà Nẵng.

Ngày 2/7, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình sự 4 nghi can để tiếp tục điều tra làm rõ đường dây đưa loại hồng phiến mới từ Lào về Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu, vào đầu tháng 6/2019, lực lượng Công an Q.Thanh Khê phát hiện đường dây đưa ma túy từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) về Đà Nẵng, tập trung tiêu thụ chủ yếu ở hai quận trung tâm thành phố là quận Hải Châu và quận Thanh Khê.

Đặc biệt, cầm đầu đường dây này là một nam thanh niên trẻ tuổi, các chân rết dùng mạng xã hội để liên lạc. Chúng mời gọi khách hàng giới thiệu loại ma túy tổng hợp mới (hồng phiến mới) nên chỉ trong thời gian ngắn, đã mở rộng mạng lưới nhờ hàng độc, lạ.

Các đối tượng trong đường dây đưa loại hồng phiến mới từ Lào về Đà Nẵng bị bắt giữ. Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Thành ngoài cùng bên trái.

Các đối tượng trong đường dây đưa loại hồng phiến mới từ Lào về Đà Nẵng bị bắt giữ. Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Thành ngoài cùng bên trái.

Trong khoảng 7-10 ngày, các đối tượng này đã bán hết hàng nên thường đặt hàng đưa qua cửa khẩu Lao Bảo rồi chúng chia nhau đi xe khách lên biên giới lấy và đưa về Đà Nẵng tiêu thụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khuya 25/6, các trinh sát Công an quận Thanh Khê đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Khánh (22 tuổi, trú xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) tại ngã ba Tôn Thất Tùng – Lê Đình Lý (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) khi hắn mang theo 6 viên hồng phấn mới.

Rạng sáng 26/6, Công an quận Thanh Khê tiếp tục ập vào phòng một nhà nghỉ trên đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê) bắt đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Thành (19 tuổi, trú xã Cam Thành), Nguyễn Hồ Đức Dũng (trú xã Cam An, cùng huyện Cam Lộ), Võ Trường An (cùng 22 tuổi, trú phường Đông Lương, TP.Đông Hà, cùng tỉnh Quảng Trị).

Loại hồng phiến mới được các đối tượng đưa từ Lào về Đà Nẵng tiêu thụ.

Khi các trinh sát ập vào, cả 3 đối tượng trên đang phân chia ma túy, do quá mệt sau chặng đường dài đưa hồng phiến mới từ biên giới Lao Bảo về Đà Nẵng, nên không ai kịp chống cự.

Tang vật thu giữ gồm 173 viên hồng phiến mới, 3 điện thoại, 3 xe máy và một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Phúc An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/triet-pha-duong-day-dua-loai-hong-phien-moi-tu-lao-ve-da-nang-2019070215172489.htm