Triệt phá đường dây đưa 8 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

VKSND tỉnh Cao Bằng cho biết, đường dây tổ chức đưa 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang được cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngày 28/2, VKSND tỉnh Cao Bằng cho biết, đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Chảo A Nhẩy (sinh năm 1997, trú tại Pác Kéo, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc) trong đường dây tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cũng theo VKSND tỉnh Cao Bằng, hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra đường dây này. Ngoài Chảo A Nhẩy, còn đối tượng khác có vai trò quan trọng trong đường dây trên.

Đối tượng Chảo A Nhẩy. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Đối tượng Chảo A Nhẩy. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 23/2, tổ công tác Công an huyện Bảo Lạc chủ trì phối hợp với Đồn biên phòng Xuân Trường và Công an xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại quốc lộ 4A thuộc địa phận xóm Cốc Pục, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc đã phát hiện và bắt quả tang 4 công dân cùng trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua điều tra mở rộng, Công an huyện Bảo Lạc đã bắt được đối tượng Chảo A Nhẩy tổ chức đưa các công dân nói trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đối tượng Chảo A Nhảy và 8 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Đến chiều ngày 24/2, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 4 công dân cùng trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đi cùng nhóm công dân nêu trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Đồng thời, đưa 8 công dân Trung Quốc đi cách ly theo quy định.

Vũ Phương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/triet-pha-duong-day-dua-8-cong-dan-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-102148.html