Triệt phá đường dây đánh bạc khủng dịp giáp Tết

Tài liệu của cơ quan điều tra cho biết, Toán và các đối tượng liên quan vào Đà Lạt, Lâm Đồng thuê nhà để tổ chức điều hành đường dây đánh bạc từ tháng 7-2018 đến nay.

Giáp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã tích cực triệt phá đường dây đánh bạc với quy mô lớn qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên tới gần 1.000 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, đường dây đánh bạc khủng này được tổ chức ở 15 tụ điểm trên toàn quốc.

Hiện Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ 17 đối tượng liên quan, trong đó có 6 đối tượng tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và 11 đối tượng ở tại tỉnh Hưng Yên.

Một số đối tượng trong vụ án

Điều hành đường dây trên là Nguyễn Văn Toán, 27 tuổi, trú tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Vật chứng thu giữ gồm 12 bộ máy vi tính, 55 chiếc điện thoại di động, hơn 500 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Tài liệu của cơ quan điều tra cho biết, Toán và các đối tượng liên quan vào Đà Lạt, Lâm Đồng thuê nhà để tổ chức điều hành đường dây đánh bạc từ tháng 7-2018 đến nay. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền giao dịch trong đường dây đánh bạc này đã lên tới gần 1.000 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/triet-pha-duong-day-danh-bac-khung-dip-giap-tet-134746.html