Triệt phá đường dây đánh bạc 1.000 tỷ: Kêu gọi 'ông trùm' ra đầu thú

Công an hiện đang làm rõ vụ việc; đồng thời kêu gọi hai đối tượng bỏ trốn là Trần Văn Mười Hai và Phan Diệc Hòa nhanh chóng ra đầu thú

Tối 11/9, Cục Cảnh sát hình sự Cơ quan đại diện phía Nam (C45B) Bộ Công An, đã triệt phá một băng nhóm tổ chức đánh bạc cực lớn. Theo đó, hàng chục đối tượng đã bị bắt quả tang, thu giữ hơn 5 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật dùng để đánh bạc trên mạng. (Ảnh: Vietnamnet)

Hàng chục trinh sát C45B phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chia làm nhiều mũi, cùng lúc ập vào các điểm “chân rết” ở các quận quận 6, quận 11, Bình Tân, Bình Thạnh… phát hiện nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc, thầu, ghi đề… Trong đó, đã bắt được 7 nghi can được xem là đóng vai trò cầm đầu ở hệ thống đường dây tội phạm này. (Ảnh: Người Đưa tin)

Sau 4 tháng điều tra hoạt động, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định “ông trùm” đường dây này là Trần Văn Mười Hai (tự Khang, ngụ TP Hồ Chí Minh). Hiện tại, đối tượng Trần Văn Mười Hai và đàn em thân tín được xác định danh tính là Phan Diệc Hòa đã bỏ trốn. Trong ảnh: Một trong những đàn em thân tín của ông "trùm" Trần Văn Mười Hai bị bắt giữ. (Ảnh: Infonet)

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Trần Văn Mười Hai là người gốc Hoa. Để điều hành đường dây, đối tượng này sử dụng các thành viên trong gia đình để tổ chức, nắm giữ các vị trí chủ chốt nhằm để thông tin không bị lọt ra ngoài. (Ảnh: Thanh Niên)

Trên Báo tin tức cho biết, về phương thức hoạt động, đối tượng Hai đã lấy rất nhiều tài khoản cá độ từ một người Trung Quốc. Sau đó, Hai đã đưa cho các đối tượng nắm các vị trí chủ chốt điều hành từng đường dây cờ bạc khác nhau như: cá độ bóng đá, số đề, mạng đá gà, mạng đánh bài với số tiền giao dịch hàng ngày lên đến 1.000 tỷ đồng. (Ảnh: Vnexpress)

Theo cơ quan điều tra, nhóm của Hai móc nối với những đối tượng người Malaysia gốc Trung Quốc sử dụng các phần mềm gian lận nhằm điều khiển kết quả cá độ, số đề, chiếm đoạt tiền của người chơi. Chính vì vậy, băng nhóm này mâu thuẫn với rất nhiều băng nhóm khác và đã xảy ra nhiều cuộc thanh toán nhau. Tuy nhiên, các băng nhóm chơi theo luật giang hồ nên không ai trình báo cơ quan công an. Trong ảnh: Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường trên 5 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều điện thoại, thiết bị điện tử. (Ảnh công an cung cấp)

Các đối tượng trong đường dây thậm chí còn móc nối để can thiệp, điều khiển được cả kết quả xổ số phục vụ cho việc đánh đề. Sau đó dùng chính kết quả này để đánh đề với nhóm khác để thu lợi nhuận khủng. (Ảnh: Thanh Niên)

Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an tiến hành làm rõ; đồng thời kêu gọi hai đối tượng bỏ trốn là Trần Văn Mười Hai và Phan Diệc Hòa nhanh chóng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trong ảnh: Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Thanh Niên).

Đối tượng Trịnh Cường (ảnh) sinh năm 1982 được “ông trùm” tin cậy, giao nhiệm vụ điều hành nguồn tiền, kiểm kê sổ sách. (Ảnh: KT).

Trí Anh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/triet-pha-duong-day-danh-bac-1000-ty-keu-goi-ong-trum-ra-dau-thu-670833.vov