Triệt phá đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử siêu nhỏ ngay trước kỳ thi THPT Quốc gia

Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây buôn bán, cung cấp thiết bị gian lận thi cử siêu nhỏ ngay trước kỳ thi THPT quốc gia 2019 sắp tới.

Ngày 21/6, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết trên báo Thanh Niên, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán các thiết bị gian lận thi cử siêu nhỏ trước thềm kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Cụ thể, qua công tác nắm bắt địa bàn, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện đường dây cung cấp tai nghe siêu nhỏ và các thiết bị phục vụ gian lận thi cử do Đặng Công Bão và Nguyễn Thế Mạnh (cả 2 cùng 23 tuổi, quê tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh) cầm đầu.

Thiết bị gian lận siêu nhỏ gồm tai nghe bằng hạt đậu, card cắm sim. Ảnh: báo Tiền Phong.

Khám xét nơi trọ của Mạnh và Bão tại đường Mễ Trì, cơ quan công an phát hiện, thu giữ hàng trăm thiết bị công nghệ cao phục vụ cho gian lận thi cử như camera, tai nghe siêu nhỏ, thiết bị quay - rung…

Cũng theo báo Giao Thông, bước đầu cơ quan công an làm rõ, từ cuối năm 2018, Nguyễn Thế và bạn cùng quê là Đặng Công Bão đã tìm mua các thiết bị phục vụ cho gian lận thi cử từ nước ngoài như: tai nghe siêu nhỏ, bộ thiết rung phục vụ thi trắc nghiệm, bộ camera giấu kín phục vụ thi tự luận… để bán kiếm lời.

Đối tượng Nguyễn Thế Mạnh. Ảnh: báo Giao Thông.

Các thiết bị này nhập với giá từ 400.000 đồng đến 1,6 triệu đồng và được bán với giá cao gấp từ 2-3 lần. Đặc biệt những thiết bị tinh vi, khó phát hiện nhưng đem lại hiệu quả cao thường được bán từ 2,5 đến 3 triệu đồng.

Mạnh khai nhận càng đến gần mùa thi thì nhu cầu tìm mua các thiết bị này càng gia tăng. Bình quân mỗi tháng nhóm đối tượng này thu lời từ 20-30 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/triet-pha-duong-day-cung-cap-thiet-bi-gian-lan-thi-cu-sieu-nho-ngay-truoc-ky-thi-thpt-quoc-gia-5456079.html