Triệt phá đường dây cung cấp ma túy cho quán karaoke tại Hưng Yên

Theo điều tra, đứng đầu đường dây là chủ quán karaoke, đối tượng này đã sử dụng các 'chân rết' để tuồn ma túy vào những quán hát khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Thông tin từ CA huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đơn vị vừa triệt phá một đường dây cung cấp các loại ma túy tổng hợp cho các quán karaoke trên địa bàn huyện Khoái Châu và Yên Mỹ, bắt giữ 4 đối tượng, thu trên 1.000 viên ma túy tổng hợp và 73,716 gam ma túy đá, 26 bình khí cười...

Danh tính các đối tượng được làm rõ là Dương Văn Long (SN 1997); Nguyễn Văn Tuyển (SN 1990); Đào Văn Cường (SN 1996) và Đào Châu Á (SN 1985) cùng trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 14/3, tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tổ công tác CA huyện Yên Mỹ đã bắt quả tang Dương Văn Long đang vận chuyển ma túy cho các quán karaoke, thu tại chỗ 1 gói ma túy đá.

Qua đấu tranh, Long khai mua số ma túy trên của Nguyễn Văn Tuyển, đang quản lý một quán karaoke ở xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu. Tiến hành khám xét nơi ở của Long, cơ quan công an thu giữ nhiều túi nhỏ ma túy đá và ma túy tổng hợp nhóm MDMA.

Khám xét tại quán karaoke, chỗ ở của Tuyển, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 1.031 viên ma túy tổng hợp, 71,433 gam ma túy đá, 26 bình chứa khí cười và 650 quả bóng cao su, cùng gần 24 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Tuyển là chủ quán karaoke chuyên cung cấp ma túy tổng hợp cho các quán karaoke khác trên địa bàn các huyện Khoái Châu và Yên Mỹ.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến nay CA huyện Yên Mỹ đã bắt thêm được 2 đối tượng Cường và Á, là “cánh tay phải” của Tuyển, có nhiệm vụ trực tiếp bán ma túy cho các đối tượng khi Tuyển đi vắng.

T.Nhi

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/triet-pha-duong-day-cung-cap-ma-tuy-cho-quan-karaoke-tai-hung-yen-292124.html