Triệt phá đường dây cờ bạc 300 tỷ đồng ở TPHCM

Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn. Theo đó, hàng trăm cảnh sát đã được đều động ập vào 11 'ổ' cờ bạc, bắt giữ 12 đối tượng có liên quan.

Ngày 7/1, nguồn tin Tiền Phong cho biết Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn. Theo đó, hàng trăm cảnh sát đã được điều động ập vào 11 “ổ” cờ bạc, bắt giữ 12 đối tượng có liên quan.

Công an xác định đối tượng Nguyễn Nhật Lâm (38 tuổi) cùng em trai Nguyễn Ngọc Sơn (33 tuổi) cầm đầu tổ chức đường dây cờ bạc.

Đối tượng Nguyễn Nhật Lâm. Ảnh CTV

Đối tượng Nguyễn Nhật Lâm. Ảnh CTV

Đường dây cờ bạc này hoạt động khá tinh vi từ đầu năm 2020 đến nay. Hai anh em Lâm và Sơn chỉ giao cho các đàn em thân tín tiếp nhận phơi đề từ đại lý cấp dưới.

Theo công an, đến trưa hàng ngày, nhóm của Lâm nhận số liệu đánh cược thông qua tin nhắn trên mạng xã hội. Chiều, nhóm này sẽ tính toán tiền thắng thua rồi chung chi cho các đại lý, con bạc.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt. Ảnh CTV

Đường dây này hoạt động với số tiền ăn thua trực tiếp khoảng 300 tỷ đồng. Lâm và đàn em hưởng lợi hàng tỷ đồng sau khi trừ các khoản “hoa hồng” cho đại lý.

Qua khám xét các địa điểm cờ bạc, công an thu giữ nhiều tang vật như tiền mặt, sổ ghi phơi đề, điện thoại…

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/triet-pha-duong-day-co-bac-300-ty-dong-o-tphcm-1775525.tpo