Triệt phá đường dây chuyên trộm xe máy tại Quảng Ninh

Ngày 8/1, Công an TP Hạ Long (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

3 đối tượng Nghĩa, Hùng, Lực

3 đối tượng Nghĩa, Hùng, Lực

Ngày 29/12/2019, Công an TP Hạ Long nhận được đơn trình báo của chị Vũ Thị Ánh (SN 1987, trú tại tổ 54B, khu 6B, phường Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh) về việc bị mất trộm 1 xe cháy mang BKS 14S1-7270 tại cơ sở nha khoa Việt Pháp (tổ 101, khu 6, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện Lã Tuấn Nghĩa (SN 1978, trú tại thôn Đông Thượng, xã Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội) chính là đối tượng trộm xe máy của chị Ánh.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận, đã lấy trộm chiếc xe máy trên và thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy nữa vào khoảng tháng 11/2019. Tất cả số xe ăn trộm trên Nghĩa giao cho Nguyễn Xuân Lực (SN 1982, trú tại tổ 4, khu 5, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh) bán hộ. Mặc dù biết là xe ăn trộm nhưng Lực vẫn nhận xe của Nghĩa để mang đi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện, trước đó vào khoảng tháng 9/2019, Nghĩa cùng với Nguyễn Văn Hùng (SN 1982, trú tại tổ 59, khu 6, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã trộm 1 xe máy BKS 17B1-49778 của chị Vũ Thị Hồng (SN 1990, trú tại tổ 48, khu 4A, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh) tại khu vực chợ Sato, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Đồng thời, Nghĩa và Hùng còn thực hiện thêm 5 vụ trộm cắp xe máy nữa.

Ngoài ra, đối tượng Hùng khai nhận, đã thực hiện 5 vụ trộm cắp xe máy từ khoảng tháng 6/2019 đến nay và giao cả 5 chiếc xe ăn trộm cho Lực để mang đi tiêu thụ.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ.

Hiền Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/triet-pha-duong-day-chuyen-trom-xe-may-tai-quang-ninh-489125.html