Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 'khủng' ở Cần Thơ

Công an TP. Cần Thơ vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn, số tiền cá cược lên đến nhiều tỷ đồng.Điều 249. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Báo Dân trí dẫn nguồn thông tin từ Công an TP Cần Thơ ngày 16/2 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn, số tiền cá cược lên đến hơn 8 tỷ đồng.

Cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hữu Lợi (SN 1984), ngụ tại đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, TP Cần Thơ.

Trước đó, chiều 13/2, lực lượng chức năng bắt quả tang Lợi, Huỳnh Bá Đủ (30 tuổi), Nguyễn Chí Hóa (27 tuổi) và Võ Văn Nhì (37 tuổi) đang trên đường đi chung tiền cá độ bóng đá cho các con bạc tham gia cá cược.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tiền tỉ bị bắt quả tang - Ảnh: An ninh thủ đô

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tiền tỉ bị bắt quả tang - Ảnh: An ninh thủ đô

Cùng lúc này, lực lượng công an cũng bất ngờ kiểm tra chỗ ở, bắt quả tang Phan Trọng Hoàng Ngân (33 tuổi), Lê Hữu Thà (25 tuổi), Mai Bá Hưởng (35 tuổi), Nguyễn Xuân Triết (29 tuổi), La Ý Ngọc (21 tuổi), Đặng Diễm My (tất cả cùng ngụ quận Ninh Kiều) đang có hành vi tổ chức đánh bạc và liên quan đến đường dây này.

Tại nơi khám xét, lực lượng chức năng đã tạm giữ 76,7 triệu đồng tiền mặt, 22 thẻ ATM, 4 USB, 8 giấy chuyền tiền cá độ, 2 ipad, 1 dàn máy vi tính,10 laptop, 16 điện thoại di động.

Trong các laptop và điện thoại có nhiều trang cá độ bóng đá và phơi cá độ, chỉ trong vòng 10 ngày (từ ngày 3/2-13/2) số tiền phơi đã lên đến gần 8,3 tỷ đồng.

Cùng đưa tin về vụ việc, thông tin thêm trên báo Vietnamplus, bước đầu, Công an Cần Thơ đã củng cố hồ sơ, ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lợi, Đủ, Hóa, Nhì, Ngân, Thà để làm rõ hành vi "tổ chức đánh bạc.”

Bên cạnh đó, công an cũng tiếp tục mở rộng điều tra, lập hồ sơ, mời hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây cá độ tiền tỷ qua mạng do Nguyễn Hữu Lợi tổ chức đến cơ quan điều tra để làm việc.

Theo cơ quan công an, đường dây cá độ qua mạng do Nguyễn Hữu Lợi tổ chức là đường dây tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền với quy mô lớn, có nhiều “chân rết” tham gia. Chỉ tính riêng từ các ngày 3-13/2, số tiền cá cược thông qua đường dây do Lợi tổ chức đã lên đến nhiều tỷ đồng.

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/triet-pha-duong-day-ca-do-bong-da-khung-o-can-tho-a181223.html