Ngày quốc tế trẻ em gái: 'Tiếng nói của tôi, tương lai bình đẳng của chúng ta'

'Tiếng nói của tôi, tương lai bình đẳng của chúng ta' là chủ đề của Ngày quốc tế trẻ em gái năm nay (11/10) nhằm hướng đến một thế giới tốt đẹp hơn và gia tăng nhận thức về bình đẳng giới.

Rất nhiều hoạt động có nghĩa đã được tổ chức nhân dịp này trên khắp thế giới, đặc biệt trong đó có chiến dịch “Ngày nữ giới nắm quyền” do Liên Hợp Quốc phát động nhằm gia tăng nhận thức về bình đẳng giới.

“Sự thật là chúng ta vẫn chưa đạt được bình đẳng giới, ở Phần Lan hay bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Mặc dù chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực này nhưng vẫn còn nhiều điều cần phải làm”. Đây là chia sẻ của cô bé Aava Murto, 16 tuổi trong một ngày được làm Thủ tướng Phần Lan, một phần của chiến dịch mang tên “Ngày nữ giới nắm quyền” do Liên Hợp Quốc phát động để gia tăng nhận thức về bình đẳng giới. Sự kiện nhằm tôn vinh sức mạnh của phái nữ và làm nổi bật những rào cản mà họ phải đối mặt.

Cô bé Aava Murto, 16 tuổi. Ảnh: Reuters

Cô bé Aava Murto, 16 tuổi. Ảnh: Reuters

Ngày 7/10 vừa qua, cô bé Murto 16 tuổi đã “tạm thay thế” cho Thủ tướng Sanna Marin để gặp gỡ các thành viên nội các, các nghị sĩ, thực hiện các bài phát biểu với các chủ đề xoay quanh cách Phần Lan có thể giúp phát triển công nghệ để cải thiện cơ hội cho trẻ em gái trên toàn thế giới, cách người trẻ có thể giúp người lớn đổi mới hơn và suy nghĩ nhiều hơn về tương lai, cũng như tình trạng trẻ em gái trên toàn cầu vẫn phải đối mặt với vấn nạn quấy rối trực tuyến. Theo Murto, tham vọng bình đẳng giới sẽ thất bại chừng nào trẻ em gái vẫn bị gạt sang một bên trong việc sử dụng và phát triển công nghệ.

“Đạt được bình đẳng giới mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta theo nhiều cách. Tuy nhiên để thúc đẩy được vai trò của trẻ em gái và đạt được một tương lai bình đẳng, thì tiếng nói của các trẻ em gái phải được lắng nghe. Trẻ em gái cần phải được phát triển khả năng công nghệ, vì thế, chúng ta có thể tạo ra các giải pháp công nghệ, tính đến nhu cầu và mong muốn của phụ nữ và trẻ em gái. Chúng ta phải quyết định làm thế nào để công nghệ phục vụ chúng ta”.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012, Ngày Quốc tế Trẻ em gái hàng năm là nhằm tập trung sự chú ý của cộng đồng thế giới vào nhu cầu giải quyết những thách thức mà trẻ em gái phải đối mặt, thúc đẩy trao quyền cho trẻ em gái và việc thực hiện các quyền con người của các em. Điều này càng trở nên có ý nghĩa hơn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang gây tác động mạnh tới toàn thế giới và thậm chí kéo lùi nhiều năm nỗ lực trong cuộc chiến chống bất bình đẳng giới toàn cầu.

Trong thông điệp gửi đi nhân dịp này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, sự khác biệt giữa điều kiện sống của trẻ em gái và trẻ em trai vẫn không thể chấp nhận được. Các cô gái bị từ chối cơ hội trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) không phải vì họ thiếu tài năng hay tham vọng, mà vì họ là con gái. Thông qua chiến dịch toàn cầu “Thế hệ bình đẳng”, Liên Hợp Quốc hi vọng cộng đồng thế giới sẽ hỗ trợ trẻ em gái trong việc tiếp cận với những công cụ mà các em cần để quyết định tương lai của mình. Theo Tổng thư ký Guterres, đây chính là những người đang dẫn đầu các phong trào thay đổi toàn cầu. Hãy cùng nuôi dưỡng tài năng của các em, hãy để tiếng nói của các em được lắng nghe và cùng nhau hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn và bình đẳng hơn cho tất cả chúng ta./.

Thu Hoài/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ngay-quoc-te-tre-em-gai-tieng-noi-cua-toi-tuong-lai-binh-dang-cua-chung-ta-785273.vov