Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục triệu USD

* Xác định số tiền giao dịch cá độ trên 32 triệu USD.

* Tạm giữ hình sự 13 nghi can, 2 tỷ đồng và 3 xe ô-tô.

Sau hơn 4 tháng lập án đấu tranh, chiều 13-7, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan phá thành công chuyên án "Đấu tranh tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet" mang bí số 320B. Đây là đường dây cờ bạc có số người tham gia đông và lượng tiền giao dịch lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng bị phát hiện, bắt quả tang.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng làm việc với đối tượng Trần Viết Nghĩa.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng làm việc với đối tượng Trần Viết Nghĩa.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, Trưởng BCA 320B cho biết, qua công tác trinh sát địa bàn, ngày 18-3, Phòng CSHS phát hiện Trần Viết Nghĩa (1986, trú 376 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng) cầm đầu đường dây tổ chức cờ bạc qua mạng Internet rất lớn nên đã báo cáo Giám đốc xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh sắc bén, BCA 320B xác định đường dây cờ bạc này quy tụ hơn 300 con bạc tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia cá cược bóng đá quốc tế và trò chơi trực tuyến như Keno, Number Game với số tiền ăn thua lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Sau thời gian dài củng cố chứng cứ, đúng 15 giờ ngày 13-7, Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc quyết định phá chuyên án 320B, bắt giữ toàn bộ số đối tượng liên quan. 60 CBCS Phòng CSHS phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an, Công an TP Đà Nẵng và công an các đơn vị địa phương chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt xuất kích. Trên đường Hàn Thuyên (TP Đà Nẵng), BCA 320B phát hiện, bắt quả tang Trần Viết Nghĩa điều khiển xe ô tô Range Rover BKS 43A-394.54 đến giao số tiền hơn 1,1 tỷ đồng cho Phạm Ngọc Thạch (1975, trú K235/33 Tiểu La, TP Đà Nẵng).

Thông qua việc bắt quả tang và tài liệu thu thập được, các tổ công tác BCA 320B đồng loạt bắt khẩn cấp 11 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Long (1988, trú K76/H19/2 Hoàng Hoa Thám, TP Đà Nẵng), Lê Tấn Vũ (1981, trú K256/22 Nguyễn Hoàng, TP Đà Nẵng), Nguyễn Viết Lập (1989, trú K256/15 Âu Cơ, TP Đà Nẵng), Nguyễn Đức Khương (1984, trú 29 Đinh Liệt, TP Đà Nẵng), Lê Quang Việt (1993, trú 103 Hàn Mặc Tử, TP Đà Nẵng), Nguyễn Quốc Tuấn (1982, trú 12 Nguyễn Đình Trọng, TP Đà Nẵng), Lê Đức Thành (1990, trú 28 Mân Quang 7, TP Đà Nẵng), Hồ Văn Vinh (1984, trú K35/10/42 Cách Mạng Tháng 8, TP Đà Nẵng), Mai Văn Bảo Long (1985, trú K392/16 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng), Nguyễn Duy Thống (1983, trú thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Quang Nhật (1987, trú K122/11 Quang Trung, TP Đà Nẵng).

Tại hiện trường, cơ quan công an lập biên bản thu giữ hơn 4.000 trang tài liệu in lịch sử các lần cá cược bóng đá với tổng số tiền 32.385.000 USD, quy ước là khoảng 600 tỷ đồng; hơn 2 tỷ đồng tiền mặt, 3 xe ô tô, trong đó có siêu xe Range Rover BKS 43A-394.54 của Trần Viết Nghĩa. Ngoài ra, BCA còn tạm giữ hơn 20 ĐTDĐ và nhiều tài liệu liên quan đến đường dây cờ bạc này.

Các đối tượng Hồ Văn Vinh, Lê Đức Thành, Lê Quang Việt, Mai Văn Bảo Long, Nguyễn Đức Khương, Nguyễn Duy Thống, Nguyễn Long, Nguyễn Quang Nhật, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Viết Lập và Phạm Ngọc Thạch.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 6-2018, Nghĩa là đối tượng cầm đầu điều hành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet. Giúp sức cho Nghĩa trong việc quản lý, điều hành đường dây này là Nguyễn Long. Ngoài ra, Nghĩa còn giao cho các đối tượng Mai Văn Bảo Long và Lê Quang Việt giúp sức trong việc nhận tiền thắng, thua. Các đối tượng đầu dưới của Nghĩa sau khi kéo mạng cá độ rồi đăng nhập vào các trang mạng cá độ như: V88ag, 5566688.com, Ag88.com, bong88.com, Agbong88.com để tiếp tục tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Kết quả tài liệu thu thập được, từ đầu năm 2020 đến nay, các đối tượng đã sử dụng tài khoản Super Master với các đầu SD, QZ, 8U, 88Q với tổng tài khoản gần 5 triệu USD để tổ chức đánh bạc, đánh bạc với tổng số tiền 32.383.000 USD, quy ước tiền Việt Nam là 600 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành tạm giữ hình sự 13 nghi can để tiếp tục đấu tranh mở rộng, có hình thức xử lý nghiêm minh tất cả số đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

NGUYÊN THẢO

>> Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục triệu đô tại Đà Nẵng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_228068_triet-pha-duong-day-ca-do-bong-da-hang-chuc-trieu-.aspx