Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hàng chục tỉ đồng mỗi tháng

Ngay trước vòng bán kết FIFA World Cup 2018, Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng vừa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá với số tiền hàng chục tỉ đồng giao dịch mỗi tháng.

Trần Xuân Thái tại cơ quan điều tra - Ảnh Công an cung cấp

Theo đó, qua trinh sát nắm tình hình, Công an quận Hồng Bàng phát hiện đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Văn Đức (54 tuổi, ngụ số 1/347 đường 5, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng) và Trần Xuân Thái (29 tuổi, ngụ số 6 đường Trương Văn Lực, phường Hùng Vương) cầm đầu.

Đường dây này hoạt động liên tỉnh, từ điều hành, quản lý đến ăn chia tiền thắng thua đều được tổ chức chặt chẽ và giao dịch bằng tin nhắn, khi có kết quả mới thanh toán tiền.

Theo cơ quan công an, đường dây này hoạt động từ năm 2016 với số tiền đánh bạc mỗi tháng lên đến hàng chục tỉ đồng. Từ tháng 6, khi mùa World Cup bắt đầu, lực lượng chức năng đã xác định được số lượng thanh toán của ổ nhóm này khoảng 15 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, các đối tượng sử dụng các trang cá cược ở nước ngoài, đăng ký tài khoản, nạp tiền rồi nhận đặt kèo cho khách và ăn phần hoa hồng từ giao dịch của khách. Ngoài bóng đá, trên các trang cá cược này còn có nhiều hình thức như: cá cược thể thao, cá độ quần vợt, casino trực tuyến, xổ số trực tuyến..

Đến 14 giờ ngày 10.7, Công an quận Hồng Bàng đã triệu tập Nguyễn Văn Đức, Trần Xuân Thái cùng 10 đối tượng liên quan trong đường dây là Nguyễn Mạnh Tú (36 tuổi, ngụ số 7/82, khu Thắng Lợi, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng), Bùi Hồng Phúc (46 tuổi, ngụ xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng), Lương Quang Huy (34 tuổi, ngụ số 8 Mặt Bằng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng), Nguyễn Hoàng Long (26 tuổi, ngụ 1/347, đường 5/1 Hùng Vương, quận Hồng Bàng), Hồ Văn Giang (30 tuổi, ngụ tổ 3, Khu I, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng), Nguyễn Văn Tiến (28 tuổi, ngụ số 199, đường 5 mới? phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng), Trương Văn Công (30 tuổi, ngụ số 16/175, tổ Cam Lộ 5, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng), Trương Văn Huy (30 tuổi, ngụ số 16, tổ Cam Lộ 5, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng), Nguyễn Đức Dương (28 tuổi, ngụ số 197, đường Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) và Đào Trọng Hiếu (29 tuổi, ngụ số 30/871, đường 5/6, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng).

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an quận Hồng Bàng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Tùng Lâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/triet-pha-duong-day-ca-do-bong-da-giao-dich-hang-chuc-ti-dong-moi-thang-982235.html