Triệt phá đường dây buôn ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum vừa bắt giữ 2 đối tượng tại tỉnh Át Ta Pư (Lào) khi bọn chúng đang vận chuyển 40.000 viên ma túy tổng hợp ma túy về Việt Nam tiêu thụ.

Sáng 8/4, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy tổng hợp lớn từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Tang vật bị thu giữ.

Tang vật bị thu giữ.

Trước đó, vào khoảng 16h15 ngày 7/4, tại thị xã Xa Mặc Khi, tỉnh Át Ta Pư (Lào), Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Ty an ninh tỉnh Át Ta Pư (Lào) bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Thạo Choi, 60 tuổi, trú tại bản Nọng Nho, huyện Xoongr Khon, tỉnh Sa Vẳn Nạ Khệt và Nang Mỹ, 20 tuổi ở Noong Vặt, huyện Xỏng Khon, Sa Vẳn Nạ Khệt (Lào) khi đang đang trên đường vận chuyển ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.

Tang vật thu giữ gồm 40.000 viên ma túy tổng hợp, ký hiệu WY, 1 ô tô mang BKS Lào 5176, 3 điện thoại di động.

Hai đối tượng Thạo Choi (trái) và Nang Mỹ (phải) bị bắt quả tang cùng lô ma túy tổng hợp.

Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Bộ đội Biên phòng) và Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã hoàn thành thủ tục, bàn giao người, tang vật cho Công an tỉnh Át Ta Pư xử lý theo pháp luật.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

T.P (TH)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/triet-pha-duong-day-buon-ma-tuy-tong-hop-tu-lao-vao-viet-nam-532456.html