Triệt phá đường dây buôn bán ma túy đá xuyên quốc gia

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phó chánh Văn phòng huyện ủy không có bằng cấp 3; Triệt phá đường dây buôn bán ma túy đá xuyên quốc gia; Truy quét ổ nhóm đánh xóc đĩa trên đồi vắng; Số nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt ở Indonesia tiếp tục tăng; Nhiều đại sứ quán Triều Tiên đồng loạt về nước.

Bản tin phát thanh ngày 21-3-2019

Sau đây là những nội dung chi tiết:

* Phó chánh Văn phòng huyện ủy không có bằng cấp 3

Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn -Nghệ An ông Vi Hòe xác nhận, bà Phan Thị Hà - Phó chánh Văn phòng Huyện ủy không có bằng tốt nghiệp THPT sau 20 năm công tác.

Theo hồ sơ, bà Hà (SN 1971, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) không có bằng tốt nghiệp THPT mà chỉ có giấy xác nhận “Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT khóa 1988-1989 tại hội đồng thi Hương Sơn, vào sổ cấp bằng số 326/89” do Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cấp ngày 20-9-2008.

Trụ sở Huyện ủy Kỳ Sơn, Nghệ An, nơi bà Phan Thị Hà công tác

Trụ sở Huyện ủy Kỳ Sơn, Nghệ An, nơi bà Phan Thị Hà công tác

Năm 1997, bà Hà được biên chế làm chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Kỳ Sơn, sau đó lên làm chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy.

Ngày 24-4-2017, người này tiếp tục được Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Huyện ủy.

Ông Hòe cho biết, việc bà Hà không có bằng cấp 3 được phát hiện vào cuối năm 2017. Sau khi báo cáo Tỉnh ủy, huyện đang chờ chủ trương rồi mới quyết định xử lý.

* Triệt phá đường dây buôn bán ma túy đá xuyên quốc gia

Ngày 20-3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã thông tin bước đầu về kết quả chuyên án bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia, do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu; với tang vật thu giữ khoảng 300 kg ma túy.

Qua điều tra, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng cực lớn từ nước ngoài, rồi di chuyển ở các tỉnh miền Trung, phía Nam.

Được biết, nguồn hàng sau khi được đưa về tập kết tại Việt Nam sẽ được đối tượng cầm đầu người Trung Quốc sử dụng các “chân rết” người Việt Nam để vận chuyển đi tiêu thụ, hoặc trong nước hoặc sang nước thứ 3.

Số ma túy “khủng” bị thu giữ

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, CATP. HCM, Công an các tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, lực lượng Biên Phòng, Hải quan... đã khám phá thành công chuyên án trên; bắt giữ 11 đối tượng (trong đó 8 đối tượng Trung Quốc, 3 người Việt Nam).

Đồng loạt khám xét các địa điểm nghi vấn, tại TP. HCM và Đắk Nông, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 300kg ma túy tổng hợp.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đường dây này mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào qua cửa khẩu Bờ Y về TP.HCM. Vụ án đang được Công an Việt Nam chủ trì, phối hợp với Công an nước bạn điều tra mở rộng.

* Truy quét ổ nhóm đánh xóc đĩa trên đồi vắng

Ngày 20-3, CAH Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Trước đó, khoảng 23h ngày 13-3, CAH Tràng Định đã bắt giữ 12 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực đồi Thâm Bẻng, thôn Tàng Chang, xã Tri Phương, huyện Tràng Định.

Các đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt đều trú tại xã Tri Phương, huyện Tràng Định. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 14 triệu đồng trên chiếu bạc, 10 điện thoại di động, bát đĩa cùng một số tang vật liên quan khác.

Qua vận động, một số đối tượng bỏ trốn đã đến CAH đầu thú, khai nhận về hành vi đánh bạc của mình.

Theo Cơ quan Công an, ổ nhóm này hoạt động tinh vi, để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm, tổ chức đánh bạc tại các khu vực đồi núi vắng vẻ, xa khu dân cư, đường đi lại hiểm trở, khó tiếp cận. Đồng thời, nhóm này bố trí người canh gác và sử dụng điện thoại liên lạc với các đối tượng đang đánh bạc để kịp thời tẩu thoát, tẩu tán tang vật nếu phát hiện lực lượng Công an vây bắt.

* Số nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt ở Indonesia tiếp tục tăng

Số người chết vì lũ quét và sạt lở đất ở tỉnh Papua, miền Đông Indonesia đã vượt quá 107 người tính đến ngày 20-3. Nhà chức trách nước này cho hay, lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm 93 người mất tích tại các khu dân cư hiện bị chôn vùi dưới bùn đất, đá và các khúc gỗ.

Người dân Indonesia vật lộn với nước lũ

Ước tính có khoảng 9.691 người phải rời bỏ nhà cửa và đến tạm lánh trong 20 trung tâm sơ tán được thiết lập ngay tại các tòa nhà văn phòng chính phủ. Khoảng 400 nhà ở và nhiều tòa nhà đã bị hư hại và hàng nghìn ngôi nhà bị ngập nước. Hệ thống giao thông đường bộ bị hư hại nghiêm trọng và nhiều vùng dân cư bị cô lập do nước lũ.

Chính phủ Indonesia đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 14 ngày tại tỉnh Papua. Lực lượng cứu hộ gồm hơn 1.600 người, trong đó có binh sĩ, cảnh sát, đang gặp nhiều khó khăn khi dọn đống đổ nát do thiếu các thiết bị hạng nặng. Nhiều khả năng số người thiệt mạng sẽ còn tăng cao do nhiều nạn nhân bị chôn vùi dưới bùn đất và các đống đổ nát, nhiều nạn nhân cũng bị nước lũ cuốn trôi.

* Nhiều đại sứ quán Triều Tiên đồng loạt về nước

Việc đại sứ Triều Tiên ở nhiều quốc gia bất ngờ đồng loạt về nước làm dấy lên nhiều đồn đoán về một sự thay đổi trong thời gian tới trong chính sách của Bình Nhưỡng.

Các đại sứ Triều Tiên bất ngờ về nước không rõ lí do

Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae-ryong, đại sứ Triều Tiên tại Nga Kim Hyong-jun và đại diện cao cấp của Bình Nhưỡng ở Liên Hợp Quốc là Kim Song đã cùng lên máy bay để đi từ Bắc Kinh đi về Bình Nhưỡng vào hôm 19-3.

Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, 3 nhà ngoại giao quan trọng này về nước có thể để nhằm thảo luận về động thái tiếp theo của Triều Tiên sau khi hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đạt kết quả như mong muốn.

Trong khi đó, có người lại cho rằng, các nhà ngoại giao này về Bình Nhưỡng để dự một cuộc họp quốc hội vào tháng 4.

Trong cuộc bầu cử vào hôm 10-3, Triều Tiên đã bầu ra 687 đại biểu quốc hội khóa 14. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, phiên họp đầu tiên của quốc hội Triều Tiên khóa mới sẽ diễn ra vào tháng 4.

Nguyễn Thủy (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/audio-2132019-triet-pha-duong-day-buon-ban-ma-tuy-da-xuyen-quoc-gia/803793.antd