Triệt phá đường dây buôn bán hàng giả

Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, tạm giam đối tượng Bùi Đắc Hùng, sinh năm 1988, tạm trú tại tổ 2, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, về tội buôn bán hàng giả. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Số hàng bị thu giữ.

Số hàng bị thu giữ.

Trước đó, ngày 17/12, tại TP Uông Bí, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh) đã khám khẩn cấp kho hàng thuộc khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, thu giữ 24.450 tuýp keo mang nhãn hiệu Apollo Silicone không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và có dấu hiệu giả mạo sản phẩm của Công ty CP Quốc Huy Anh. Tại thời điểm kiểm tra các đối tượng Trần Thủy Nguyên (SN 1988), Phạm Minh Hoàng (SN 1977) đều trú tại Song Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Xuân Sơn (SN 1970), trú tại khu 6, phường Quang Trung, TP Uông Bí, khai nhận: Làm thuê cho Bùi Đắc Hùng và thường xuyên nhận hàng keo Apollo Silicone từ các xe tải, xe khách vận chuyển từ Móng Cái về đưa vào kho giấu theo chỉ đạo của Hùng.

Căn cứ lời khai của 3 đối tượng, cơ quan công an tổ chức khám khẩn cấp nơi Hùng ở, thu tiếp 1.449 tuýp keo nhãn hiệu Apollo Silicone không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc; cùng nhiều giấy tờ, sổ sách ghi chép việc Hùng nhận, tiêu thụ keo Apollo Silicone giả mạo.

Đối tượng Bùi Đắc Hùng.

Quá trình đấu tranh Hùng khai: Đầu năm 2019, Hùng có quen một người Trung Quốc tên A Vỹ, khoảng 48 tuổi đến Móng Cái, Uông Bí giao, bán keo Apollo Silicone giả sản xuất tại Trung Quốc, với giá 25.000đ/tuýp loại A200, 27.000đ/tuýp loại A300, 28.000đ/tuýp loại A500. Hùng và Vỹ đã thỏa thuận hợp tác làm ăn, cụ thể: Vỹ có trách nhiệm nhập lậu hàng từ Trung Quốc về Móng Cái, rồi thuê phương tiện vận chuyển về Uông Bí giao cho Hùng. Hùng thuê người nhận hàng và cất giấu tại kho chứa hàng thuộc khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, chờ đưa đi tiêu thụ.

Từ đầu năm 2019 đến ngày 17/12, Hùng đã thu lời bất chính từ việc bán keo giả khoảng 200 triệu đồng.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) thì toàn bộ số keo trên đều là giả mạo. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tuấn Hương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phap-luat/201912/triet-pha-duong-day-buon-ban-hang-gia-2465479/