Triệt phá đường dây bán 16 phụ nữ vào 'ổ quỷ' tại Malaysia

Từ một gái bán dâm, đối tượng trở thành kẻ cầm đầu đường dây mua bán 16 phụ nữ, đưa vào các động mại dâm tại Malaysia...

Ngày 26-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã đấu tranh, làm rõ đường dây mua bán phụ nữ Việt Nam đưa sang Malaysia, do Lâm Thị Thảo (27 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, Tây Ninh) cầm đầu

Đối tượng Thảo

Sau nhiều tháng xác lập chuyên án đấu tranh, lúc 7h ngày 24-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, Công an Tây Ninh đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Cảng vụ hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an huyện Tân Châu bắt quả tang Thảo đang chuẩn bị thủ tục xuất cảnh, đưa 3 cô gái gồm, H.T.Q.G (18 tuổi), N.T.B.T (30 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Biên, Tây Ninh) và N.T.N.Th (25 tuổi, ngụ Đồng Tháp) sang Malaysia.

Qua đấu tranh, Thảo khai nhận: Năm 2015, Thảo sang Malaysia sinh sống bằng nghề tiếp viên trong quán bar, karaoke để hưởng tiền “bo” của khách và trực tiếp bán dâm. Đầu năm 2017, Thảo được chủ quán bar người bản địa tên A Lìn kêu Thảo rủ rê những cô gái Việt Nam đưa sang Malaysia làm tiếp viên và bán dâm. Thảo đồng ý thỏa thuận. Từ tháng 3-2017, Thảo tuyển chọn, dụ dỗ các phụ nữ Việt Nam đưa sang Malaysia làm tiếp viên nhà hàng hưởng lương cao từ 9 triệu đồng/tháng trở lên.

Thực tế, sau khi đưa “con mồi” đến Malaysia, Thảo bán các phụ nữ cho A Lìn để đưa vào hoạt động mại dâm. Để mở rộng đường dây tội phạm, Thảo móc nối với chị ruột là Lâm Thị Hiếu (29 tuổi) và người dì tên Trần Kim Huyền (43 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) để tuyển chọn phụ nữ giao lại cho Thảo. Đến khi bị bắt, Thảo đã bán 16 phụ nữ ở Tây Ninh và các tỉnh Đồng Tháp, Bạc Liêu…

T.Nhung

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/triet-pha-duong-day-ban-16-phu-nu-vao-o-quy-tai-malaysia-488278/