Triệt phá chuyên án ma túy, thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp

Chiều 21/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 10 giờ ngày 20/12, tại khu vực thôn Bản Cầm, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng lực lượng Công an xã Bản Cầm đã tiến hành mật phục và bất ngờ kiểm tra 5 đối tượng có biểu hiện nghi vấn đi trên 3 xe gắn máy biển kiểm soát 23B2 - 837.16; 24B2 - 415.40 và 24B2 - 806.52.

Trong quá trình kiểm tra, các đối tượng đã bỏ chạy. Lực lượng phối hợp đã nhanh chóng truy đuổi, bắt giữ được 4 đối tượng, 1 đối tượng đã lợi dụng địa thế rừng núi hiểm trở và tẩu thoát. Quá trình khống chế, các đối tượng chống trả rất quyết liệt làm 2 trinh sát công an bị thương nhẹ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lý Mý Lá, sinh năm 1996, trú tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; Vàng A Sẩu, 26 tuổi, trú tại xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; Lý Seo Tả, 42 tuổi và Lý Văn Phúc, 20 tuổi cùng trú tại xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng Phúc có 1 túi, bên trong có 5 túi nilon to chứa ma túy tổng hợp. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản đưa 4 đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Lý Mý Lá mua 2 gói ma túy tổng hợp (12.000 viên) của 1 phụ nữ người Lào với giá 230 triệu đồng rồi nhờ Lý Seo Tả mua thêm 3 gói ma túy tổng hợp (18.000 viên) của Vàng A Sẩu với giá 270 triệu đồng.

Tả đã thuê vận chuyển số ma túy trên với giá 15 triệu đồng, giao cho con trai là Lý Văn Phúc và 1 đối tượng tên Nhà vận chuyển đi bán. Tuy nhiên, khi đang cùng nhau vận chuyển số ma túy trên đến địa phận xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng thì các đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hồng Ninh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/triet-pha-chuyen-an-ma-tuy-thu-giu-30000-vien-ma-tuy-tong-hop-547553.html