Triệt phá các tụ điểm sử dụng chất ma túy và bắt đối tượng giết người

Chiều 17/10, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Lào Cai phối hợp với Công an phường Cốc Lếu kiểm tra nhà số 178 đường Điện Biên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, phát hiện và bắt quả tang 20 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng sử dụng trái phép ma túy bị bắt giữ. Ảnh TTXVN phát

Các đối tượng sử dụng trái phép ma túy bị bắt giữ. Ảnh TTXVN phát

Quá trình kiểm tra, Công an phát hiện 20 đối tượng gồm 17 nam và 2 nữ trong phòng đang nghe nhạc lớn dưới ánh đèn nhấp nháy. Tại hiện trường, Công an thu giữ 3 viên ma túy kẹo MDMA, 1 túi ma túy Ketamin, một túi ma túy cỏ, 20 điện thoại di động, loa, đèn nháy và 1 số công cụ để các đối tượng sử dụng ma túy.

Qua test nhanh, 20 đối tượng trên đều dương tính với ma túy. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận đang tụ tập tại nhà trọ của Lý Văn Bẩy, sinh năm 1997, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai để tổ chức sinh nhật bằng hình thức sử dụng ma túy.

Trước đó, vào hồi 18 giờ ngày 14/10, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Lào Cai phối hợp với Công an phường Cốc Lếu tiến hành kiểm tra phòng trọ 704 số nhà 50 đường Thủy Hoa, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, phát hiện 7 đối tượng gồm 5 nam và 2 nữ có hành vi sử dụng trái phép ma túy đá.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 1 bình cóng tự chế để sử dụng ma túy đá, 5 viên đạn súng cao su, 2 dao nhọn tự chế, 7 điện thoại di động và 1 số vật chứng có liên quan. Qua test nhanh 7 đối tượng trên đều dương tính với ma túy.

Hiện Công an thành phố Lào Cai phối hợp với Công an phường Cốc Lếu lập hồ sơ đưa các đối tượng trên đi cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Lào Cai và xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng sử dụng trái phép ma túy bị bắt giữ. Ảnh TTXVN phát

* Ngoài ra, khoảng 19 giờ ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Bắc Hà đã bắt đối tượng Giàng Seo Nhà (sinh năm 2005, trú tại thôn Ngài Ma Lùng Trù, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 14/10, Công an tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, phát hiện chị Vàng Thị Chánh, sinh năm 1983, trú tại thôn Ngài Ma Lùng Trù, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã bị giết hại tại phòng ngủ của gia đình với nhiều vết thương trên cơ thể.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Hà và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin và tổ chức các phương án điều tra xác minh.

Sau khi rà soát các đối tượng nghi vấn, nổi lên đối tượng Giàng Seo Nhà, hiện là học sinh lớp 10 tại Trường Trung học phổ thông số 1 huyện Bắc Hà.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Giàng Seo Nhà khai nhận, trước đó 2 tuần, Nhà lợi dụng người trong gia đình chị Chánh đi vắng, chồng của chị lại bị điếc và mù nên đã đột nhập vào nhà, kiểm tra túi (mà hàng ngày nạn nhân hay cất tiền) thấy có nhiều tiền, nhưng Nhà chỉ lấy 300 nghìn đồng để tránh bị phát hiện.

Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài, Nhà lại nảy sinh ý định tiếp tục trộm cắp tại nhà chị Chánh. Để thực hiện kế hoạch phạm tội, đối tượng chuẩn bị sẵn dao và găng tay, sẵn sàng chống trả trong trường hợp bị chủ nhà phát hiện. Gần 1 giờ ngày 14/10, đối tượng rời khỏi nhà theo giờ đã báo thức trước đó để đến nhà chị Vàng Thị Chánh.

Tuy nhiên, khi đang lục lọi đồ đạc, chị Chánh tỉnh giấc phát hiện. Giàng Seo Nhà sợ hãi, ngay lập tức dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào chị Chánh, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi hiện trường trở về nhà sinh hoạt bình thường.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng Giàng Seo Nhà để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồng Ninh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/triet-pha-cac-tu-diem-su-dung-chat-ma-tuy-va-bat-doi-tuong-giet-nguoi-20201017211537111.htm