Triệt phá các ổ nhóm đá gà ăn tiền

Thời gian qua, tình trạng đánh bạc bằng hình thức đá gà diễn ra tại nhiều địa phương khá phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Trước tệ nạn trên, công an các tỉnh, thành đã lên kế hoạch triệt phá hàng loạt ổ nhóm đá gà ăn tiền.

Liên tiếp phá các ổ nhóm đá gà

Thú chơi đá gà ngày càng có nhiều biến tướng, trở thành vấn nạn đá gà ăn tiền trong thời gian qua. Các tay cờ bạc mượn cớ đá gà để đánh cược, đặt cửa ăn tiền khi diễn ra các cuộc đá gà đã làm cho trò chơi dân gian bị méo mó. Số tiền cược lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho một cuộc đá gà không phải là hiếm trong thời gian vừa qua, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương.

Lực lượng chức năng triệt phá nhóm đá gà ăn tiền tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Ảnh: Văn Tiến

Lực lượng chức năng triệt phá nhóm đá gà ăn tiền tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Ảnh: Văn Tiến

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đang tiến hành lấy lời khai hàng chục đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trước đó, chiều 15/7, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Rạch Giá bất ngờ đột kích bắt quả tang 35 người đàn ông đang chơi đá gà ăn tiền trước sân nhà của 2 hộ dân tại phường Vĩnh Quang (TP Rạch Giá).

Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ số tiền 172 triệu đồng, 2 con gà, 1 cân đồng hồ và nhiều tang vật khác có liên quan. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được đối tượng Lê Vũ Trường (39 tuổi, trú tại phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá) là người đứng ra tổ chức; trước khi bị công an bắt quả tang, Lê Vũ Trường đã tổ chức cho các con bạc tham gia trót lọt 3 trận đá gà.

Tại TP Huế, cơ quan công an cũng liên tiếp phá các chuyên án liên quan đá gà ăn tiền. Trước đó, ngày 4/7, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Huế tiến hành bao vây sới gà tại phường Vỹ Dạ do đối tượng Văn Khắc Châu (sinh năm 1977, trú tại phường Vỹ Dạ, TP Huế) làm chủ. Qua đó, đã bắt quả tang 29 đối tượng đang cá độ thông qua đá gà. Lực lượng công an tạm giữ 4,5 triệu đồng trên sới bạc và gần 50 triệu đồng trên người các đối tượng cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc.

Tại phường An Hòa (TP Huế), Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế phối hợp với Công an phường An Hòa đã tổ chức bao vây sới gà do đối tượng Trần Văn Nguyên Phi (sinh năm 1973, trú tại phường An Hòa, TP Huế) làm chủ. Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ hơn 18 triệu đồng tại sới gà và gần 100 triệu đồng trên người các đối tượng cùng nhiều gà đá, tịch ghi cá độ, cân, đồng hồ…

Vụ việc tương tự, ngày 25/6, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đã phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền, bắt giữ 19 đối tượng tại khu vực đồi chè thuộc xã Bồng Khê (huyện Con Cuông). Các tang vật thu và tạm giữ gồm 7 con gà chọi, hơn 90 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tụ điểm đá gà này do Nguyễn Văn Anh (sinh năm 1985, trú tại thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông) là người đứng ra tổ chức. Trung bình mỗi cặp gà đá Anh sẽ thu của người thắng 300.000 đồng; qua đó, mỗi ngày đối tượng thu lợi bất chính từ vài triệu đến cả chục triệu đồng.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối cho biết, theo quy định của pháp luật, tham gia chơi đá gà ăn tiền có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Hành vi đá gà ăn tiền có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Hành vi đá gà ăn tiền được coi là hành vi đánh bạc trái phép và có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng.

Về xử lý hình sự đối với hành vi chơi đá gà ăn tiền, Điều 321, Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định cụ thể: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 - 7 năm: Có tính chất chuyên nghiệp; Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên; Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; Tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng.

“Căn cứ theo quy định trên, mọi hình thức đánh bạc được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính, đã bị kết án mà chưa được xóa án tích có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc và có thể bị phạt tiền từ 20 -100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 3 - 7 năm tù. Để ngăn chặn hành vi đá gà ăn tiền, cần phải tuyên truyền pháp luật, nâng cao hiểu biết của người dân về các quy định pháp luật đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định” - luật sư Nguyễn Ngọc Hùng thông tin.

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Hồng Quang (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho hay, để từng bước đẩy lùi tình trạng đá gà ăn tiền cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Phương Nguyên

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/triet-pha-cac-o-nhom-da-ga-an-tien.html